| Hotline: 0983.970.780

Hối hả làng hoa Phó Thọ - Bà Bộ những ngày trước tết

Thứ Ba 13/02/2018 , 09:30 (GMT+7)

Những ngày này làng hoa Phó Thọ - Bà Bộ ở quận Bình Thủy – TP. Cần Thơ nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Những giỏ hoa nhà vườn bấy lâu nay chăm bón để hoa nở đúng vào dịp tết kịp mang ra chợ bán...

Hiện nay Làng hoa Phó Thọ – Bà Bộ có gần 200 hộ trồng hoa với diện tích hơn 25ha.

07-54-05_nh-0
Ảnh: Lê Hoàng Vũ

Những năm trước ở làng hoa Phó Thọ - Bà Bộ trồng chủ yếu là vạn thọ, cúc mâm xôi, cúc sơ mít, thược dược; nay một số hộ phát triển thêm nhiều giống hoa ngoại nhập nội, khá độc đáo như cúc Indonesia, vạn thọ Mỹ, xương rồng Thái, hướng dương, thạch thảo và cả địa lan lấy giống từ Đà Lạt về trồng…

Những ngày giáp tết, trên con rạch Bà Bộ chật hẹp rất nhiều ghe xuồng chở hoa ra chợ từ sáng sớm cho đến chiều tối. Còn trên bờ, mỗi người một việc, người trồng tỉa, người tưới nước và nhiều người hối hả chất hoa lên xe hay xuống ghe cho kịp phiên chợ tết cuối năm.

Chủ yếu hoa được bán ở các chợ trên địa bàn TP Cần Thơ như: Chợ hoa ở Bến Ninh Kiều, trên đường Hoàng Văn Thụ, hồ Xáng Thổi, ở Trung tâm Thương mại Cái Khế… Giá  thì tùy thuộc vào giống hoa, chậu lớn hay nhỏ, trung bình một cặp hoa cúc có giá từ 120.000 -160.000 đồng/cặp hoa chuông, hoa vạn thọ có giá 100.000 - 160.000 đồng/cặp… Nhìn những giỏ hoa đủ màu sắc, tươi nguyên, niềm vui của người trồng hoa như thấy mùa xuân đang hiện về trước ngõ.

Ông Trương Văn Khương, ở khu vực Bình Phó B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ cho biết, năm nay gia đình ông chuẩn bị 2000 giỏ hoa cúc Đài Loan, vạn thọ…xuất bán ra thị trường tết. So với năm trước, năm nay do thời tiết khá thuận lợi nên hoa kiểng đạt yêu cầu 95%. Chủ yếu hoa ông trồng mang ra bán các chợ hoa tết ở Cần Thơ, giá cả tùy thuộc vào giống hoa, chậu lớn hay nhỏ, trung bình một cặp hoa cúc có giá 1600.000 đồng/cặp, hoa vạn thọ có giá 100.000 đồng/cặp, vạn thọ lùn 50.000 đồng/cặp, mai dạ thảo 130.000 – 150.000 đồng/cặp, tăng khoảng 5-10% so với năm rồi.

Dưới đây là một số hình ảnh PV NNVN vừa ghi nhận sự tất bật, hối hả của làng hoa Phó Thọ - Bà Bộ mang ra chợ tết bán:

07-54-05_nh-1

07-54-05_nh-2

07-54-05_nh-3

07-54-05_nh-4

07-54-05_nh-5

07-54-05_nh-6

07-54-05_nh-7

07-54-05_nh-8

07-54-05_nh-9

07-54-05_nh-10

07-54-05_nh-11

07-54-05_nh-12

07-54-05_nh-13

07-54-05_nh-14

07-54-05_nh-17

07-54-05_nh-18

07-54-05_nh-19

07-54-05_nh-20

Xem thêm
Hậu Giang: 2 vụ sạt lở bờ sông liên tiếp gây thiệt hại lớn

Ngư dân Phú Yên bội thu cá ngừ đầu năm. Hậu Giang: 2 vụ sạt lở bờ sông liên tiếp gây thiệt hại lớn. Phục hồi vùng nguyên liệu bưởi năm roi theo hướng hữu cơ. Hà Nội: Nông dân khẩn trương xuống đồng gieo cấy lúa xuân.

Bí quyết thải độc tạng phủ lớn nhất cơ thể sau Tết

Với trọng lượng khoảng 1,4kg ở người trưởng thành, gan là tạng phủ lớn nhất cơ thể và cũng là nơi phải gồng mình gánh chịu độc tố khi chúng ta lạm dụng rượu bia, thức ăn không lành mạnh vào dịp Tết. GS, TS, BS y học cổ truyền Dương Trọng Hiếu bật mí các kiến thức hữu ích để bảo vệ gan, xả độc tố, lấy lại vóc dáng để khởi đầu một năm mới đầy sức sống.

Phương pháp trồng dứa đáp ứng thị trường khó tính nhất

Chuyên gia của Công ty CP Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao - Doveco hướng dẫn bà con phương pháp trồng dứa đảm bảo xuất khẩu vào các thị trường khó tính trên thế giới.

Chinh phục 'nỏ thần' ở lễ hội Cổ Loa

Đến với lễ hội Cổ Loa, du khách có cơ hội trải nghiệm vũ khí lợi hại nghìn năm trước mà ông cha ta dùng để chiến đấu bảo vệ giang sơn.

Bình luận mới nhất