| Hotline: 0983.970.780

Hội nghị phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 2021 khu vực phía Nam

Thứ Bảy 24/04/2021 , 11:04 (GMT+7)

Ngày 24/4, tại Bà Rịa-Vũng Tàu, Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 2021 các tỉnh phía Nam, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến chủ trì….

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến chủ trì Hội nghị. Ảnh: MS.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến chủ trì Hội nghị. Ảnh: MS.

Theo báo cáo, nuôi trồng thủy sản (NTTS) là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của nước ta, luôn được Đảng, Chính phủ, các ngành, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo và ban hành các chính sách, đầu tư, hỗ trợ phát triển.

Trong nhiều năm qua, ngành NTTS đã có những bước phát triển vượt bậc, đặc biệt là phát triển nuôi tôm nước lợ, cá tra, tôm hùm, nuôi nhuyễn thể, nuôi cá lồng bè... với khoảng 1,3 triệu ha diện tích nuôi, sản lượng hàng năm đạt gần 40 triệu tấn. Giá trị xuất khẩu thủy sản đạt gần 10 tỷ USD/năm.

Bên cạnh đó, ngành thủy sản còn tạo việc làm cho hàng triệu lao động, góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến phát biểu khai mạc Hội nghị.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho rằng: Hiện dư địa cho phát triển nuôi trồng thủy sản và tiềm năng xuất khẩu thủy sản còn rất lớn.

Chính vì vậy, ngày 11/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” với mục tiêu đến năm 2030, phát triển ngành thủy sản thành ngành kinh tế quan trọng của quốc gia, sản xuất hàng hóa lớn gắn với công nghiệp hóa - hiện đại hóa, phát triển bền vững; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Đến năm 2045 sẽ đưa ngành thủy sản trở thành nhóm ba nước sản xuất và xuất khẩu thủy sản dẫn đầu thế giới.

Các chỉ tiêu cụ thể: đến năm 2030 tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất thủy sản sẽ đạt 3,0 - 4,0%/năm; Tổng sản lượng thủy sản sản xuất trong nước đạt 9,8 triệu tấn, trong đó sản lượng nuôi trồng thủy sản 7,0 triệu tấn, sản lượng khai thác thủy sản 2,8 triệu tấn; Giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản, đạt 14 - 16 tỷ USD; Giải quyết việc làm cho trên 3,5 triệu lao động.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, NTTS của nước ta hiện đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức; mỗi năm thiệt hại rất lớn, tổn thất hàng nghìn tỷ đồng.

Giai đoạn 2012-2015, bình quân mỗi năm có gần 47,6 nghìn ha và trên 15.000 - lồng nuôi thủy sản bị thiệt hại, tổn thất ước tính trên 3.000 tỷ đồng/năm. Giai đoạn 2016 - 2020, mỗi năm bình quân cũng có gần 45.000 ha và trên 26.000 lồng nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, tổn thất ước tính trên 2.900 tỷ đồng/năm. Riêng năm 2020, đã có trên 46.200 ha và gần 10.300 lồng nuôi thủy sản bị thiệt hại, tổn thất trên 2.500 tỷ đồng.

Do vậy, công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản luôn giữ vai trò then chốt trong việc hỗ trợ ngành NTTS phát triển bền vững và thúc đẩy tăng trưởng, phòng chống dịch bệnh tốt, nâng cao uy tín cho sản phẩm thủy sản của Việt Nam; đồng thời cung cấp bằng chứng thuyết phục, cung cấp dữ liệu khoa học để đấu tranh, tháo gỡ rào cản thương mại, mở cửa thị trường xuất khẩu cho thủy sản của Việt Nam.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MS.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MS.

Theo ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT, dịch bệnh đối với thủy sản nuôi vẫn là mối nguy hiện hữu ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm cung cấp cho người tiêu dùng trong nước cũng như xuất khẩu.

Do vậy, Bộ NN-PTNT phối hợp với UBND tỉnh BR-VT tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 434/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021-2030” để cùng với UBND các tỉnh, Sở NN-PTNT, các cơ quan thú y, thủy sản của Trung ương và địa phương, các hiệp hội/hội, doanh nghiệp, các đại biểu... thảo luận, thống nhất triển khai các giải pháp trong phòng chống dịch bệnh thủy sản cho năm 2021 và giai đoạn 2021-2030 bảo đảm hiệu quả.

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

2 người ở Hà Giang bị thương do thiên tai

Mưa lớn kèm gió lốc đêm 4, ngày 5/5 trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã khiến 2 người bị thương và 378 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng.