Theo ông Nguyễn Văn Nhất, Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên, chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương thu được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, hệ thống các thiết chế văn hóa được đầu tư gắn với bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
Cảnh quan môi trường được cải tạo thông qua việc xây dựng các điểm check-in, trạm dừng chân, trồng hoa bên các tuyến đường liên thôn bản cùng với đó là ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc không xả rác bừa bãi, thường xuyên vệ sinh đường làng, ngõ xóm.
Các cuộc thi “Homestay đẹp”, cuộc thi “Cổng đẹp rào xanh”, “Cổng đẹp rào xanh vườn rau tốt” cũng đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng xanh- sạch- đẹp thân thiện với môi trường và mang đậm nét văn hóa bản địa.
Qua việc phát triển du lịch, thu nhập của người dân đã được cải thiện từ hoạt động kinh doanh dịch vụ homestay, cung cấp các dịch vụ văn hóa văn nghệ, các sản phẩm thủ công truyền thống, các mặt hàng nông lâm nghiệp bản địa.
Năm 2024 huyện Bảo Yên đã xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện và tổ chức tuyên truyền quảng bá các hoạt động văn hóa, văn nghệ cùng các tiềm năng, vẻ đẹp du lịch cộng đồng xã Nghĩa Đô, du lịch tâm linh tại di tích lịch sử đền Bảo Hà trên các phương tiện thông tin đại chúng như cổng thông tin điện tử, Facebook, zalo, các báo đài.
Qua đó, thu hút lượng khách du lịch đến với huyện trong tháng 11/2024 đạt khoảng gần 10 nghìn lượt lượt khách, doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 6,5 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 14/11 đạt hơn 1 triệu lượt khách, doanh thu từ du lịch ước đạt 702,4 tỷ đồng.