Ngày 13/3, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với phối hợp với Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên hợp quốc (FAO) tại Việt Nam và chính quyền địa phương tổ chức cấp phát tiền mặt cho các hộ dân trên địa bàn huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái để cải tạo đất sản xuất nông nghiệp bị vùi lấp sau bão số 3.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phát biểu. Ảnh: Thanh Ngà
Hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án "Hỗ trợ khẩn cấp cho các nông hộ nhỏ dễ bị tổn thương, mất khả năng đảm bảo an ninh lương thực do ảnh hưởng của lũ lụt do bão Yagi tại miền Bắc" do Tổ chức FAO tại Việt Nam tài trợ.
Theo đó, 754 hộ gia đình thuộc 3 xã Minh Quân, Quy Mông, Thành Thịnh của huyện Trấn Yên (Yên Bái) đã nhận được sự hỗ trợ tài chính của Tổ chức FAO tại Việt Nam với tổng kinh phí gần 1,7 tỷ đồng để cải tạo đất nông nghiệp bị vùi lấp sau bão.
Trong đó, xã Minh Quân có 160 hộ bị ảnh hưởng nhận khoảng 400 triệu đồng; xã Quy Mông có 292 hộ nhận khoảng 636 triệu đồng và xã Thành Thịnh có 302 hộ nhận khoảng 723 triệu đồng. Nguồn tài chính được hỗ trợ sẽ được người dân sử dụng để phục hồi sản xuất, tiếp tục canh tác, đảm bảo sinh kế bền vững.

Ông Nguyễn Song Hà, Trợ lý Trưởng đại diện Tổ chức FAO tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Thanh Ngà.
Phát biểu tại điểm cấp phát xã Minh Quân, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết, sau bão Yagi, Tổ chức FAO tại Việt Nam là một trong những tổ chức quốc tế tiên phong trong công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tại các địa phương chịu ảnh hưởng. Trước đó, đầu tháng 11/2024, tổ chức đã hỗ trợ 3,3 tỷ đồng cho 1.036 hộ dân ở Yên Bái để chi trả cho các nhu cầu thiết yếu và lương thực.
Ông Nguyễn Song Hà, Trợ lý Trưởng đại diện Tổ chức FAO tại Việt Nam khẳng định, hoạt động cấp phát tài chính lần này là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của tổ chức đối với Chính phủ Việt Nam trong việc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt là giúp các hộ nông dân dễ bị tổn thương nhanh chóng ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai hướng dẫn người dân cách thức nhận và xác nhận tiền hỗ trợ. Ảnh: Thanh Ngà.
Trong thời gian tới, Tổ chức FAO tại Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống Thiên tai và cơ quan liên quan của tỉnh Yên Bái triển khai đánh giá và nâng cao hiệu quả hệ thống cảnh báo sớm, ngưỡng kích hoạt hành động sớm nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai trong tương lai.