Ngày 12/3, thông tin với Phóng viên về tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án nâng cấp, mở rộng hơn 7 Km Quốc lộ 91 thuộc địa bàn các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, ông Nguyễn Thanh Tao, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ) cho biết: Cho đến thời điểm này thành phố đã hoàn thành công tác kiểm đếm lập hồ sơ bồi thường cho toàn bộ 1.066 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91, trong đó có 983 hộ gia đình, cá nhân và 83 tổ chức.

TP Cần Thơ đang đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân có đất, nhà, vật kiến trúc hai bên đường bị ảnh hưởng bởi Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91. Ảnh: Lê Hùng.
Theo ông Nguyễn Thanh Tao, sau khi hoàn thành công tác kiểm đếm lập hồ sơ bồi thường, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành phố đã tổ chức họp xét tính pháp lý các trường hợp bị ảnh hưởng và thông qua 266 trường hợp. Trong đó, có 101 trường hợp đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với tổng số tiền hơn 366,5 tỷ đồng. Thành phố đã thực hiện chi trả bồi thường cho 73 trường hợp với số tiền hơn 268,5 tỷ đồng.
“Hiện nay thành phố ngoài việc tiếp tục thực hiện chi trả bồi thường cho các trường hợp đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, còn đẩy nhanh tiến độ xét tính pháp lý, phê duyệt quyết định bồi thường, hỗ trợ cho các trường hợp bị ảnh hưởng còn lại và bố trí nền tái định cư, tạo điều kiện cho chủ đầu tư sớm triển khai dự án”, ông Nguyễn Thanh Tao cho biết thêm.
Liên quan đến việc giải quyết chính sách tái định cư thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91, hiện nay Trung tâm Phát triển Quỹ đất đang phối hợp với các quận Ninh Kiều, Bình Thủy xác định vị trí, giá nộp tiền sử dụng đất để bố trí khoảng 300 nền tái định cư cho các hộ dân đủ điều kiện, trong đó có 220 nền tại các khu tái định cư quận Bình Thủy.

Khi Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 xây dựng hoàn thành sẽ góp phần giúp TP Cần Thơ giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến đường này trong thời gian qua. Ảnh: Lê Hùng.
Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91, đoạn từ Km 0 - Km 7 được UBND TP Cần Thơ phê duyệt vào tháng 7/2024 với điểm đầu (Km 0+000) tại nút giao đường Cách mạng Tháng 8 - Hùng Vương - Trần Phú - Nguyễn Trãi thuộc địa phận quận Ninh Kiều; điểm cuối cột Km7 quốc lộ 91 thuộc địa phận quận Bình Thủy. Đây là dự án thuộc nhóm A, với tổng mức đầu tư hơn 7.237 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm đa số với hơn 5.556 tỷ đồng.
Tổng diện tích đất quy hoạch thực hiện dự án khoảng 27,25 ha, trong đó diện tích đất cần phải thực hiện giải phóng mặt bằng hơn 6,9 ha, diện tích đất Nhà nước quản lý hơn 20,2ha. Quy mô dự án phần tuyến chính là đường đô thị, vận tốc thiết kế 60km/h, chiều rộng đường 23m với 6 làn xe, vỉa hè mỗi bên rộng 5m, có đoạn 4m; thời gian thực hiện từ năm 2023-2027.
Khi Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 xây dựng hoàn thành sẽ góp phần giúp TP Cần Thơ giải quyết tình trạng ùn tắc giao trên tuyến đường này trong thời gian qua. Đồng thời, tuyến đường này sẽ kết nối các khu cảng, khu công nghiệp Trà Nóc, sân bay Cần Thơ với các địa phương lân cận, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố phát triển.