| Hotline: 0983.970.780

Hợp tác đưa trái cây Việt Nam đi sâu vào thị trường miền Bắc Trung Quốc

Chủ Nhật 29/09/2024 , 17:03 (GMT+7)

Đây là chia sẻ của Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Phân phối nông sản Tân Phát Địa - nơi cung cấp 90% nông sản cho người dân thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Trái cây Việt Nam nhiều cơ hội mở rộng thị phần

Trong khuôn khổ Lễ hội trái cây Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, chiều 29/9, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ NN-PTNT Việt Nam) phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công thương Việt Nam), Cục Bảo vệ thực vật và Hiệp hội Rau quả Việt Nam tổ chức “Diễn đàn giao thương, kết nối chuỗi cung ứng xuất nhập khẩu trái cây Việt Nam - Trung Quốc”.

Ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ NN-PTNT) cho biết, hiện nay Việt Nam có 12 loại trái cây xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Ảnh: Hồng Thắm.

Ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ NN-PTNT) cho biết, hiện nay Việt Nam có 12 loại trái cây xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Ảnh: Hồng Thắm.

Chia sẻ tại Diễn đàn, ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ NN-PTNT) cho biết, hiện nay Việt Nam có 12 loại trái cây xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, gồm sầu riêng, xoài, chuối, chanh dây, nhãn, vải, thanh long, chôm chôm, mít, măng cụt, dưa hấu, dừa.

Trong đó, sầu riêng là ngành hàng mang lại giá trị cao nhất, với kim ngạch xuất khẩu đạt 2,25 tỷ USD năm 2023. Hiện nay Việt Nam có 611 mã số vùng trồng đủ điều kiện xuát khẩu vào Trung Quốc.

Ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ NN-PTNT) khuyến cáo, doanh nghiệp cần nâng cao trách nhiệm trong việc tuân thủ quy định của thị trường. Ảnh: Hồng Thắm.

Ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ NN-PTNT) khuyến cáo, doanh nghiệp cần nâng cao trách nhiệm trong việc tuân thủ quy định của thị trường. Ảnh: Hồng Thắm.

Ông Cố Triệu Học, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Phân phối nông sản Tân Phát Địa, quận Phong Đài, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc cho biết, nông sản Việt Nam ngày càng nổi bật tại thị trường phía Bắc Trung Quốc. Các loại trái cây của Việt Nam như: Xoài, chuối, thanh long, sầu riêng… được người tiêu dùng ưa thích. Doanh số bán hàng tại phía Bắc Trung Quốc ngày càng tăng qua các năm. Nông sản Việt Nam ngày càng nâng cao chất lượng và đáp ứng được các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm.

Lãnh đạo Tân Phát Địa cho hay, những năm gần đây Trung Quốc có những yêu cầu khắt khe về an toàn thực phẩm, cần đáp ứng yêu cầu kiểm tra, kiểm dịch nghiêm ngặt hơn nữa… Nông sản Việt Nam cũng cần nâng cao chất lượng và đáp ứng những yêu cầu này.

Đời sống của người dân Trung Quốc ngày càng cải thiện cộng với nhu cầu đối với các sản phẩm nông sản chất lượng cao ngày càng gia tăng, nông sản Việt Nam có nhiều cơ hội để mở rộng thị phần tại Trung Quốc, đặc biệt là trái cây Việt Nam với hương vị thơm ngon và đặc biệt.

Doanh nghiệp cần nâng cao trách nhiệm

Vừa qua, Bộ NN-PTNT Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ký Nghị định thư về xuất khẩu sầu riêng đông lạnh, trái dừa tươi từ Việt Nam sang thị trường Trung Quốc.

Ký kết hợp tác kinh doanh giữa Hiệp hội rau quả Việt Nam và Hiệp hội hoa quả Trung Quốc. Ảnh: Hồng Thắm

Ký kết hợp tác kinh doanh giữa Hiệp hội rau quả Việt Nam và Hiệp hội hoa quả Trung Quốc. Ảnh: Hồng Thắm

Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ NN-PTNT) Nguyễn Quang Hiếu cho hay, sau khi ký kết, Việt Nam đang triển khai thực hiện Nghị định thư: Xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện đánh giá vùng trồng, cơ sở đóng gói. Đánh giá điều kiện đáp ứng các quy định về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm của Nghị định thư. Tổ chức các hội nghị phổ biến quy định của Nghị định thư. Tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn các yêu cầu kỹ thuật để đảm bảo vùng trồng, cơ sở đóng gói đáp ứng các quy định của Nghị định thư. Xây dựng tài liệu tập huấn, sách hướng dẫn triển khai các nội dung của Nghị định thư…

Diễn đàn được diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội trái cây Việt Nam lần thứ nhất tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Hồng Thắm

Diễn đàn được diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội trái cây Việt Nam lần thứ nhất tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Hồng Thắm

Ông Võ Quan Huy, Giám đốc Công ty TNHH Huy Long An - Mỹ Bình đề xuất nên xem xét và thúc đẩy Nghị định thư về trái bưởi, đây cũng là một trong những loại trái cây có nhiều tiềm năng của Việt Nam. Ông Huy tin giá trị xuất khẩu bưởi sẽ vượt qua thanh long một cách nhanh chóng nếu mở cửa được thị trường cho mặt hàng này.

Ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Vina T&T Group nêu băn khoăn có những Nghị định thư kéo dài nhiều năm mới ký kết được, nhưng có những đơn vị, doanh nghiệp lại làm ảnh hưởng khi không đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu, làm ảnh hưởng đến những đơn vị uy tín. “Làm thế nào để bảo vệ thương hiệu quốc gia đối với trái cây Việt Nam nói riêng và nông sản Việt Nam nói chung”, ông Tùng đặt câu hỏi.

Ký kết hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần Ameii Việt Nam và Công ty Phát triển Tân Hợp Tác Bắc Kinh. Công ty Phát triển Tân Hợp Tác Bắc Kinh là thành viên của Tập đoàn Cung Tiêu với 1.400 cửa hàng và hệ thống cửa hàng ngầm dưới lòng đất. Ảnh: Hồng Thắm.

Ký kết hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần Ameii Việt Nam và Công ty Phát triển Tân Hợp Tác Bắc Kinh. Công ty Phát triển Tân Hợp Tác Bắc Kinh là thành viên của Tập đoàn Cung Tiêu với 1.400 cửa hàng và hệ thống cửa hàng ngầm dưới lòng đất. Ảnh: Hồng Thắm.

Trả lời cho vấn đề này, Phó Cục trưởng Nguyễn Quang Hiếu cho hay, trong thời gian qua, Cục Bảo vệ Thực vật đã tăng cường nhiều lớp tập huấn, trong đó đưa thêm nội dung về tuân thủ quy định của các thị trường và hậu quả sẽ như thế nào nếu không tuân thủ. Khi doanh nghiệp bị vi phạm sẽ bị các nước gửi cảnh báo về và vi phạm tính theo quốc gia.

Ký kết hợp tác kinh doanh giữa Công ty Xuất nhập khẩu Vina T&T Group và Công ty TNHH Phát triển Khoa học Kỹ thuật Vân Điền Lương Phẩm Bắc Kinh, Công ty TNHH Giao diện Thương mại châu Á. Ảnh: Hồng Thắm

Ký kết hợp tác kinh doanh giữa Công ty Xuất nhập khẩu Vina T&T Group và Công ty TNHH Phát triển Khoa học Kỹ thuật Vân Điền Lương Phẩm Bắc Kinh, Công ty TNHH Giao diện Thương mại châu Á. Ảnh: Hồng Thắm

Chính vì vậy, ông Hiếu khuyến cáo, doanh nghiệp cần nâng cao trách nhiệm trong việc tuân thủ các quy định vì nếu không tuân thủ sẽ gây ra hậu quả cho cả ngành hàng, ảnh hưởng uy tín các doanh nghiệp làm ăn chân chính, uy tín quốc gia; đồng thời ảnh hưởng năng lực cạnh tranh của sản phẩm tại các thị trường.

Tại Diễn đàn, đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác kinh doanh giữa các đơn vị, doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc nhằm đẩy mạnh xuất khẩu nhóm hàng nông sản, thủy sản. Cụ thể, gồm 4 ký kết, đó là ký kết giữa Công ty Cổ phần Ameii Việt Nam và Công ty Phát triển Tân Hợp Tác Bắc Kinh; Hiệp hội rau quả Việt Nam và Hiệp hội hoa quả Trung Quốc; Công ty Xuất nhập khẩu Vina T&T Group và Công ty TNHH Phát triển Khoa học Kỹ thuật Vân Điền Lương Phẩm Bắc Kinh; Công ty Xuất nhập khẩu Vina T&T Group và Công ty TNHH Giao dịch Thương mại châu Á.

* Công ty TNHH Giao dịch Thương mại châu Á có văn phòng và trụ sở đặt tại chợ đầu mối Bắc Kinh (Tân Thiên Địa). Đây là đơn vị phân phối trái cây tươi uy tín và số lượng khá lớn tại Trung Quốc. Theo thống kê sơ bộ, chỉ trong 3 tháng, đơn vị này đã nhập 100 container các loại trái cây từ Việt Nam vào Trung Quốc. Được biết, Công ty TNHH Giao dịch Thương mại châu Á có nhu cầu mua những loại trái cây Việt Nam như thanh long, dừa, sầu riêng, xoài. Cùng với đó, đơn vị này mong muốn mua sầu riêng đông lạnh khi có giấy tờ xuất khẩu chính ngạch; mua bưởi xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc. Liên quan tới việc ký kết mua hàng với Công ty Xuất nhập khẩu Vina T&T Group hay hàng ký gửi bán tại chợ, giá cả sẽ được công bố theo thị trường của chợ.

* Công ty Phát triển Tân Hợp Tác Bắc Kinh là thành viên của Tập đoàn Cung Tiêu với 1.400 cửa hàng và hệ thống cửa hàng ngầm dưới lòng đất. Ngoài ra, Tập đoàn còn cung cấp suất ăn cho hệ thống trường học, cơ quan tại Bắc Kinh.

Xem thêm
CEO Ngô Tường Vy: Người Bắc Kinh không lăn tăn chi tiền mua trái cây chất lượng cao

Các doanh nghiệp Trung Quốc rất quan tâm đến nông sản Việt Nam, không chỉ dừa, sầu riêng tươi, sầu riêng đông lạnh, thanh long, bưởi... mà nhìn chung là tất cả trái cây khác.

Năm tuyển sinh đặc biệt của Trường Đại học Lâm nghiệp

HÀ NỘI Trường Đại học Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT) tổ chức lễ nhập học cho tân sinh viên khóa K69 trong không khí rộn ràng của chuỗi sự kiện kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường.

Aboitiz Foods khánh thành nhà máy thức ăn chăn nuôi trị giá 45 triệu USD

Long An Ngày 26/9, Tập đoàn Aboitiz Foods khánh thành nhà máy thức ăn chăn nuôi Gold Coin Feedmill Long An tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An, có tổng mức đầu tư 45 triệu USD.

Giới đầu tư săn tìm biệt thự ven biển Hạ Long khi nguồn cung nhỏ giọt

QUẢNG NINH Quỹ đất trực vịnh Hạ Long ngày càng khan hiếm khiến nguồn cung biệt thự ven biển ít ỏi, nhiều nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội từ dòng sản phẩm này.