| Hotline: 0983.970.780

Hưng Yên đẩy mạnh tuyển sinh dạy nghề

Chủ Nhật 21/07/2019 , 07:23 (GMT+7)

6 tháng đầu năm, toàn tỉnh Hưng Yên tuyển sinh dạy nghề được gần 26 nghìn lao động…

HSSV Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi được giảng viên tận tình hướng dẫn.

Theo báo cáo tại Hội nghị sơ kết công tác giáo dục nghề nghiệp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 diễn ra mới đây, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh Hưng Yên phấn đấu tuyển sinh dạy nghề được gần 26 nghìn lao động, đạt gần 60% kế hoạch năm, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng đó, tỉnh đã tổ chức 12 phiên “Ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp” thu hút trên 8 nghìn lượt học sinh, người lao động tham gia. Đã thẩm định cấp phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho 5 đơn vị. Công tác sáp nhập, tinh gọn cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang được tập trung thực hiện. 

Trong đó, Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi (thuộc Bộ NN-PTNT) một trong những trường nghề có bề dày kinh nghiệm và uy tín trong công tác đào tạo nghề cấp quốc gia cũng như khu vực đang thực hiện tuyển sinh năm học 2019 hệ Trung cấp là 750 chỉ tiêu và 325 chỉ tiêu hệ Cao đẳng. Trường được biết tới là có nhiều ngành nghề đa dạng như: công nghệ ô tô, điện công nghiệp, điện tử công nghiệp, kế toán doanh nghiệp, kỹ thuật máy lạnh,… Thời gian nhập học sẽ diễn ra 2 đợt: ngày 2/8 và ngày 22/8.

Đối với 6 tháng cuối năm, toàn tỉnh sẽ đặt mục tiêu phấn đấu tuyển sinh 21,5 nghìn lao động. Dự kiến có 45,2 nghìn người tốt nghiệp, tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt trên 90%, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 63%, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 48%.

Để thực hiện, ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả hoạt động đào tạo nghề theo nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội. Đầu tư phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng ứng dụng, thực hành, ưu tiên đào tạo nghề trình độ cao nhằm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong lĩnh vực đào tạo lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh, bền vững...

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất