
Sáng 3/2 (Tức mùng 6 Tết) khai hội chùa Hương Tích, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc - mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2025 nhằm quảng bá về tiềm năng, lợi thế của danh thắng quốc gia nằm trên dãy núi Hồng đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đánh trống khai hội.

Hàng nghìn người dân đội mưa, vượt giá rét để tham dự buổi lễ.

Đồng thời, dâng lễ cầu an đầu năm mới tại ngôi chùa có độ cao hơn 650m so với mực nước biển.

Việc tổ chức lễ hội nhằm khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống của ngôi chùa cổ nói riêng và giá trị văn hóa, con người quê hương Hà Tĩnh nói chung, đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh của du khách.

Đây cũng là dịp quảng bá, xúc tiến kêu gọi các tổ chức, đơn vị tiếp tục đầu tư tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa “Hoan Châu đệ nhất danh lam”.

Tại lễ khai hội, các trò chơi dân gian như: Kéo co, đấu vật, chọi gà, bịt mắt bắt vịt, cờ tướng, bóng chuyền thu hút đông đảo du khách tham gia, cổ vũ.

Theo bà Trần Thị Thu Hà, Trưởng Ban Quản lý Khu du lịch chùa Hương Tích, năm nay các dịch vụ đưa khách di chuyển lên chùa cũng đa dạng, gồm: Xe điện, thuyền, cáp treo.

Trường hợp người dân, du khách muốn trải nghiệm, ngắm cảnh cũng có thể đi bộ lên chùa bái Phật.

Chùa Hương Tích nằm trên núi Hồng Lĩnh, được xây dựng vào đời Nhà Trần ở thế kỷ XIII. Chùa Hương Tích gắn với truyền thuyết về công chúa Diệu Thiện, con gái vua Sở Trang Vương đã đến đây tu hành đắc đạo và hóa thành Phật bà trăm tay nghìn mắt, phổ độ chúng sinh.

Ngôi chùa có cảnh sắc non nước hữu tình, từng được mệnh danh là Hoan Châu đệ nhất danh lam - cảnh đẹp bậc nhất xứ Nghệ.

Những năm gần đây, lượng du khách và đạo hữu đến với Hương Tích ngày càng tăng. Đơn cử năm 2022 đạt hơn 80.000 lượt khách, 2023 đạt hơn 123.000 lượt và 2024 đạt hơn 130.000 lượt.