| Hotline: 0983.970.780

Huyện Thường Tín gắn biển tuyến đường mang tên danh nhân Từ Giấy và Dương Chính

Chủ Nhật 18/02/2024 , 20:17 (GMT+7)

Chiều 18/2, UBND huyện Thường Tín (Hà Nội) tổ chức Lễ gắn biển tuyến đường mang tên hai danh nhân Từ Giấy và Dương Chính.

Theo UBND huyện Thường Tín, thực hiện Quyết định số 4136/QĐ-UBND ngày 11/01/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số tuyến đường, phố trên địa bàn thành phố năm 2023, huyện Thường Tín tổ chức gắn biển 2 tuyến đường mang tên hai danh nhân Từ Giấy và Dương Chính.

Buổi lễ được tổ chức trang trọng, vui tươi trong không khí những ngày đầu năm mới Giáp Thìn. Ảnh: Trung Quân.

Buổi lễ được tổ chức trang trọng, vui tươi trong không khí những ngày đầu năm mới Giáp Thìn. Ảnh: Trung Quân.

Đây là việc làm thiết thực nhằm góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong các hoạt động giao dịch kinh tế, văn hóa - xã hội. Đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa của mảnh đất danh hương, nâng cao tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc...

Theo đó, tên của GS Từ Giấy được đặt cho tuyến đường từ ngã ba giao cắt đường Nguyễn Phi Khanh tại tổ dân phố Nguyễn Du, thị trấn Thường Tín, (cạnh Trường mầm non Hoa Sen) đến ngã ba giao cắt đường bao phía tây thị trấn Thường Tín, giáp xã Văn Phú (cạnh Trường cao đẳng truyền hình). Tuyến đường có độ dài 580m, rộng 5,5 - 7m (lòng đường 5m, vỉa hè mỗi bên từ 0,5 - 1m).

Tên của danh nhân Dương Chính được đặt cho tuyến đường từ ngã ba giao cắt đường Lý Tử Tấn, tại tổ dân phố Nguyễn Du, thị trấn Thường Tín đến ngã ba giao cắt đường quy hoạch dự án đường Danh Hương giai đoạn 3. Tuyến đường có chiều dài 406m, rộng 9m (lòng đường 6m, vỉa hè mỗi bên 1,5m).

GS Từ Giấy (1921-2009) quê ở làng Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín. Ông xuất thân trong một gia đình nghèo, mồ côi bố từ nhỏ. Dù tuổi thơ vất vả nhưng ông học rất giỏi, tốt nghiệp tú tài xuất sắc tại Trường Bưởi (Hà Nội). Năm 1943, ông trúng tuyển vào Trường Y dược toàn cấp Đông Dương (năm 1945 trường được đổi tên thành Trường Đại học Y - Dược Hà Nội).

GS. Từ Giấy là một nhà báo, nhà khoa học đầu ngành về vệ sinh và dinh dưỡng của Việt Nam. Ảnh: Trung Quân.

GS. Từ Giấy là một nhà báo, nhà khoa học đầu ngành về vệ sinh và dinh dưỡng của Việt Nam. Ảnh: Trung Quân.

Các mạng tháng 8 thành công, ông tình nguyện nhập ngũ khi đang học đại học. Cuộc đời hoạt động cách mạng của GS Từ Giấy trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Ông từng phụ trách tờ Vui Sống - món ăn tinh thần không thể thiếu của cán bộ, chiến sĩ trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Sau đó, ông lần lượt đảm nhiệm nhiều chức vụ: Trưởng phòng Phòng bệnh Cục Quân y; Trưởng ban Phòng bệnh quân đội tại mặt trận Điện Biên Phủ; Chủ nhiệm Khoa Vệ sinh quân đội, Học viện Quân y; Phó Cục trưởng Cục Quân nhu kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu ứng dụng quân nhu; Viện trưởng Viện dinh dưỡng Quốc gia; Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Việt Nam...

GS Từ Giấy là một nhà khoa học hàng đầu và danh tiếng của ngành dinh dưỡng Việt Nam. Ông là Viện trưởng sáng lập Viện Dinh dưỡng Quốc gia ngày nay và có công đầu trong xây dựng Viện Dinh dưỡng trở thành một viện đầu ngành, đóng góp thiết thực, to lớn trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

GS Từ Giấy được Tạp chí Những vấn đề dinh dưỡng lâm sàng châu Á - Thái Bình Dương bình chọn là “Nhà dinh dưỡng xuất sắc nhất châu Á” năm 1993; là “Nhà khoa học đã suốt đời cống hiến cho sự nghiệp dinh dưỡng” do Ủy ban Dinh dưỡng Liên hợp quốc trao tặng và được tôn vinh là một trong 20 huyền thoại của ngành dinh dưỡng thế giới tại Hội nghị quốc tế về dinh dưỡng năm 2009.

Cắt băng khánh thành tại lễ gắn biển tuyến đường mang tên danh nhân Dương Chính.

Cắt băng khánh thành tại lễ gắn biển tuyến đường mang tên danh nhân Dương Chính.

Danh nhân Dương Chính sinh ra và lớn lên tại huyện Thượng Phúc, phủ Thường Tín (nay là xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín). Ông thi đỗ Đệ nhị giáp, khoa thi Thái học sinh năm Mậu Thìn, niên hiệu Trinh Khánh thứ 3 vua Lý Huệ Tông (1213).

Khảo cứu các tài liệu như: Đỉnh khiết Đại Việt lịch triều đăng khoa lục; Đại Việt lịch đại đăng khoa; Đại Nam hội điển sử lệ; Thượng Phúc văn từ bi ký; các nhà khoa bảng Việt Nam; các nhà khoa bảng, tri thức và nghệ nhân tiêu biểu huyện Thường Tín... cho thấy Dương Chính là người đỗ đạt khai khoa đầu tiên, sớm nhất của huyện Thượng Phúc, phủ Thường Tín. Ông được mệnh danh là người "Khai khoa truyền thế” tức là "Khai khoa truyền lại cho đời sau".

Xem thêm
Thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam - Kazakhstan

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, thành công của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam chính là thành công của Việt Nam và ngược lại.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cựu binh Đồi A1 & ký ức 'máu trộn bùn non'

Tròn 70 chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng những đồng đội, những nắm cơm, những chiến hào 'máu trộn bùn non'… vẫn còn mãi trong tâm trí nhà giáo ưu tú Đỗ Ca Sơn.