| Hotline: 0983.970.780

INTERPRO xin tiếp nhận lại CLB bóng đá Thanh Hóa

Thứ Tư 21/11/2018 , 06:10 (GMT+7)

Gần như ngay sau khi Tập đoàn FLC có công văn xin “trả” lại đội bóng FLC Thanh Hóa cho UBND tỉnh, một doanh nghiệp tại địa phương đã xin tiếp quản đội bóng này.

Những ngày gần đây, người hâm mộ bóng đá xứ Thanh lo lắng trước thông tin Tập đoàn FLC xin rút lui khỏi bóng đá. Thông tin này được ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC xác nhận tại cuộc họp báo diễn ra gần đây.

12-24-49_ong_trinh_vn_quyet_giu
Ông Trịnh Văn Quyết (giữa) cho biết đã 3 lần làm công văn xin chấm dứt tài trợ CLB FLC Thanh Hóa

Theo ông Quyết, sau 4 năm tiếp quản đội bóng FLC Thanh Hóa, Tập đoàn FLC đã đầu tư rất lớn với hi vọng vực dậy hình ảnh đội bóng trong lòng người hâm mộ. Riêng năm 2018, FLC đã đầu tư gần 120 tỷ đồng cho đội bóng FLC Thanh Hóa thi đấu tại Nuti Cafe V-League.

Tại thời điểm tiếp quản, cơ quan chủ quản cũ nợ lương cầu thủ, nợ lương cán bộ công nhân viên rất nhiều. Tập đoàn FLC đã trả hết nợ lương, trang bị thêm về cơ sở vật chất, sân bãi hết sức bài bản, tạo điều kiện tốt nhất cho các cầu thủ ra sân thi đấu. Lương công nhân, lương cầu thủ đã được cải thiện rõ rệt so với những mùa bóng trước. Từ đội trẻ đến đội bóng thi đấu tại V.League đã được trang bị tốt hơn trước đây nhiều… Thực tế, CLB FLC đã đạt được thứ hạng cao trong những mùa giải vừa qua.

Thế nhưng, trong 4 năm tài trợ cho đội bóng FLC Thanh Hóa, Tập đoàn FLC đã chịu nhiều khó khăn về kinh tế: “Thành tích những năm gần đây đã hơn hẳn nhiều chục năm qua và thậm chí chưa có năm nào có thành tích cao như năm vừa rồi. Nhưng chúng tôi thấy rằng, có đầu tư bao nhiêu đi chăng nữa, có đá thế nào cũng khó vô địch. Mà không vô địch cổ động viên cũng buồn ” – ông Quyết chia sẻ.

Ông Quyết xác nhận, FLC đã lần làm công văn chấm dứt tài trợ nhưng tỉnh Thanh Hóa vẫn muốn FLC đồng hành.

Theo nguồn tin riêng của PV, ngay sau động thái này của FLC, ngày 9/11 Công ty CP Phát triển bóng đá INTERPRO có văn bản xin tiếp nhận lại CLB bóng đá Thanh Hóa.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Phạm Đăng Quyền đã giao cho Sở VHTT&DL, Sở Tài chính, Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan khẩn trương nghiên cứu đề nghị của Công ty CP Phát triển bóng đá INTERPRO, đề xuất ý kiến báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 24/11/2018, đồng thời tham mưu dự thảo văn bản của UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy.

12-24-49_interpro_d_xin_tiep_qun_doi_bong_xu_thnh
INTERPRO đã xin tiếp quản đội bóng xứ Thanh

Công ty CP Phát triển bóng đá INTERPRO là cái tên khá lạ lẫm trong làng bóng đá Việt. Công ty này có địa chỉ tại FLC Samson Golf Links, người đại diện pháp luật là ông Doãn Văn Phương, quê Thanh Hóa. Bên cạnh các ngành nghề kinh doanh theo đăng ký như: xây dựng công trình công ích, phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng, lắp đặt hệ thống điện, buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, INTERPRO còn đăng ký ngành nghề: Hoạt động của các cơ sở thể thao.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm