| Hotline: 0983.970.780

Iraq là khắc tinh của bóng đá Việt Nam

Thứ Sáu 19/01/2018 , 19:42 (GMT+7)

Dù rất có duyên đánh bại các đội bóng Tây Á, nhưng những đội tuyển Việt Nam chưa bao giờ thắng các đội bóng Iraq ở các giải chính thức, tầm châu lục.

Dù từng đánh bại rất nhiều đội bóng Tây Á, ở các cấp độ khác nhau, như Qatar, Bahrain, UAE, hay thậm chí cả đại diện của cường quốc bóng đá châu Á Iran, nhưng lạ thay các đội tuyển Việt Nam chưa hề thắng được các đội tuyển Iraq ở các giải chính thức.

Lần gặp chính thức đầu tiên của cả hai là tại vòng loại Olympic Athens năm 2004 (khi đó châu Á chưa có giải U23). Ở trận lượt đi tại Tây Á, U23 Việt Nam thua 1-3 (người ghi bàn là Phạm Văn Quyến), còn lượt về đôi bên hoà 1-1 (Tài Em ghi bàn cho U23 Việt Nam), chung cuộc U23 Việt Nam năm đó thua 2-4.

Đội tuyển Việt Nam từng đánh rơi chiến thắng trước Iraq ở vòng loại World Cup 2018

2 năm sau, tại giải U19 châu Á, đại diện của 2 nền bóng đá Việt Nam và Iraq lại gặp nhau, với kết quả U19 Iraq thắng U19 Việt Nam 3-1.

1 năm sau nữa, tức năm 2007, bóng đá Việt Nam sở hữu một trong những thế hệ cầu thủ hay nhất, đồng đều nhất trong khoảng vài chục năm trước và sau đó. Sự xuất sắc của thế hệ gồm những Công Vinh, Minh Phương, Tài Em, Quang Thanh, Như Thành, Phước Tứ,… (thế hệ này chính là thế hệ vô địch AFF Cup 2008) đưa đội tuyển quốc gia Việt Nam vào tứ kết giải đấu.

Nhưng ở tứ kết, đội tuyển Việt Nam của Alfred Riedl thua Iraq 0-2. Năm đó cũng là năm đội tuyển Iraq vô địch châu Á.

Ở vòng loại World Cup 2018 cách nay chừng 2 năm, đội tuyển Việt Nam từng xuất sắc cầm hoà Iraq 1-1 ở sân Mỹ Đình, với bàn mở tỷ số của Lê Công Vinh. Nhưng trong trận lượt về ở sân trung lập tại Iran vào đầu năm 2016, đội bóng của HLV Miura thua 0-1.

Cũng trong năm 2016, đội tuyển U19 Việt Nam và đội tuyển U19 Iraq lại gặp nhau tại VCK giải U19 châu Á, đôi bên hoà nhau 0-0.

Tổng cộng, các đội tuyển Việt Nam gặp các đội tuyển Iraq 7 lần, ở mọi cấp độ, và các đội tuyển Việt Nam chưa thắng trận nào trong 7 lần gặp nhau đấy: Hoà 3 lần và thua 4 lần.

Điều đó cho thấy lối chơi của các cầu thủ Iraq gây nhiều khó dễ cho các đội bóng của Việt Nam, bởi sự tinh quái, bởi chất kỹ thuật và bởi nền tảng thể lực đến từ tố chất tốt của họ.

Tuy nhiên, U23 Việt Nam trong trận tứ kết giải U23 châu Á diễn ra vào ngày mai (20/1), với Iraq không phải không có hy vọng. Kể cả khi chúng ta không thắng (tính trong giờ thi đấu chính thức), U23 Việt Nam vẫn có thể vào bán kết, nếu tỉnh táo hơn trong loạt sút luân lưu.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm