| Hotline: 0983.970.780

Khai mạc Hội chợ nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực phía Bắc năm 2019

Thứ Bảy 02/11/2019 , 15:23 (GMT+7)

Sáng 2/11, tại TP Hoà Bình đã diễn ra Hội chợ nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực phía Bắc năm 2019 và Lễ hội cây ăn quả có múi tỉnh Hoà Bình.

Sự kiện được tổ chức từ ngày 2-5/11, với hơn 200 đơn vị tham gia, gần 300 gian hàng trưng bày với 4.000 sản phẩm. Đây là dịp quảng bá nông sản OCOP, sản phẩm cây có múi của các địa phương đến đông đảo người tiêu dùng.

Các đại biểu cắt băng Khai mạc Hội chợ nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực phía Bắc năm 2019.

Ông Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, cho biết, Hòa Bình là một trong những vùng trồng cây ăn quả có múi trọng điểm của khu vực phía Bắc. Nơi đây, đã hình nhiều vùng sản xuất tập trung, sản phẩm lợi thế như cam, quýt, bưởi, gà đồi, cá sông Đà...

Các sản phẩm được sản xuất và tiêu thụ theo hợp đồng với các chuỗi siêu thị lớn, nhà hàng, chợ đầu mối và các tỉnh, thành trong cả nước đã làm nên 1 bức tranh nông nghiệp khu vực phía Bắc.

Đến nay, toàn tỉnh đã hình thành 31 chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản cung ứng nhiều sản phẩm có gắn tem truy xuất nguồn gốc. Hàng năm, Hòa Bình cung cấp ra thị trường hàng trăm tấn trái cây ăn quả.

Ông Khánh cho biết thêm, thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm, đến nay Hòa Bình đã công nhận 8 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao và 16 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường cùng các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường chia sẻ, chúng ta đã có được 1 thời điểm mà các nông sản của Việt Nam phát triển theo hướng hội nhập. Nông sản của bà con được nâng lên rất nhiều.

Hôm nay, tỉnh Hòa Bình công bố 24 sản phẩm OCOP lần đầu tiên của tỉnh sau hơn 1 năm tập trung thực hiện theo các điều kiện, yêu cầu của sản phẩm OCOP. Đây là tín hiệu rất vui, chứng tỏ trình độ SX của nông dân chúng ta được nâng lên.

Ngoài ra, cho thấy tiềm năng phát triển nông sản hàng hóa của Việt Nam, kể cả các nhóm sản phẩm trụ cột quốc gia; nhóm sản phẩm cấp tỉnh; đặc biệt là nhóm nông sản đặc sản của làng xã, địa phương chúng ta rất đa dạng, phong phú và dồi dào.

“Nhà nước, doanh nghiệp cùng với người nông dân có liên kết tốt thì chúng ta sẽ làm nên nhiều sản phẩm nông sản Việt Nam vừa mang chất lượng tốt, vừa có giá thành phù hợp, không chỉ đáp ứng cho thị trường nội địa mà còn cả thị trường xuất khẩu”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường khẳng định.

Người đứng đầu ngành Nông nghiệp chia sẻ thêm, các tỉnh, các địa phương, bà con nông dân đã rất chủ động trong xúc tiến thương mại. Một là, ứng dụng những công nghệ cao của công nghệ thông tin vào truy xuất nguồn gốc ngay từ khâu sản xuất, chế biến cho đến khâu bán hàng.

Thứ hai, trình độ sản xuất hàng hóa của người nông dân Việt Nam từ việc áp dụng, xây dựng vùng nguyên liệu sạch cho đến việc tổ chức sản xuất hàng hóa, mẫu mã, bao bì được nâng cao.

Thông qua đó, thấy được trình độ sản xuất của bà con bây giờ không phải vì năng suất, mà họ quan tâm đến chất lượng và đưa ra sản phẩm hàng hóa tốt nhất, bắt mắt nhất phù hợp với thị hiếu tiêu dùng ngày càng cao của thị trường trong nước và xuất khẩu…

Xem thêm
Tổng Bí thư Trần Phú, người con ưu tú của dân tộc

Hội thảo về đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà khoa học và các tầng lớp Nhân dân Hà Tĩnh.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chấn chỉnh hoạt động đón trả khách không đúng nơi quy định trong dịp 30/4

TP.HCM Theo báo cáo mới nhất của Thanh tra giao thông TP.HCM, thành phố hiện có 87 điểm đón trả khách sai quy định, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.