| Hotline: 0983.970.780

Khởi công chung cư thương mại cao tầng đầu tiên tại Rạch Giá

Thứ Sáu 25/12/2020 , 14:19 (GMT+7)

Sáng 25/12, Tập đoàn Phú Cường khởi công dự án chung cư thương mại Sophia Center, với vốn đầu tư 500 tỷ đồng và là chung cư cao tầng đầu tiên tại Rạch Giá.

Các đại biểu nhấn nút khởi công dự án chung cư thương mại Sophia Center, với vốn đầu tư 500 tỷ đồng và là chung cư cao tầng đầu tiên tại Rạch Giá. Ảnh: Trung Chánh.

Các đại biểu nhấn nút khởi công dự án chung cư thương mại Sophia Center, với vốn đầu tư 500 tỷ đồng và là chung cư cao tầng đầu tiên tại Rạch Giá. Ảnh: Trung Chánh.

Dự án chung cư thương mại Sofia Center tọa lạc trên tuyến đường giao thông huyết mạch Phan Thị Ràng, cửa ngõ ra vào của Khu đô thị Phú Cường và trung tâm hành chính mới của tỉnh Kiên Giang.

Ông Huỳnh Hà Phương, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Phú Cương Kiên Giang cho biết: Chung cư thương mại được thực hiện với tổng vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng. Dự kiến triển khai trong vòng 15 tháng sẽ hoàn thành và phục vụ cho trên 1 ngàn cư dân về sinh sống và làm việc.

Dự án chung cư thương mại Sophia Center được quy hoạch với 17 tầng nổi, bao gồm 4 tầng thương mại, 13 tầng căn hộ và 2 tầng hầm chuyên biệt. Ảnh: Trung Chánh.

Dự án chung cư thương mại Sophia Center được quy hoạch với 17 tầng nổi, bao gồm 4 tầng thương mại, 13 tầng căn hộ và 2 tầng hầm chuyên biệt. Ảnh: Trung Chánh.

Trong tổng diện tích sàn xây dựng của Sophia Center hơn 41 ngàn m2, được quy hoạch 17 tầng nổi, bao gồm 4 tầng thương mại, 13 tầng căn hộ và 2 tầng hầm chuyên biệt. Ngoài sản phẩm chính gồm hơn 300 căn hộ có diện tích linh hoạt từ 32 - 90 m2 được thiết kế tinh tế, hiện đại là nơi tận hưởng cuộc sống, chung cư thương mại Sophia Center còn được đầu tư xây dựng hai dòng sản phẩm Shophouse và căn hộ dịch vụ tại khối đế, được đánh giá là kênh đầu tư mua sắm thương mại mang giá trị sinh lời lâu dài.

Khách hàng tham quan, tìm hiểu về dự án chung cư thương mại Sophia Center, chung cư cao tầng đầu tiên được đầu tư xây dựng tại thành phố Rạch Giá. Ảnh: Trung Chánh.

Khách hàng tham quan, tìm hiểu về dự án chung cư thương mại Sophia Center, chung cư cao tầng đầu tiên được đầu tư xây dựng tại thành phố Rạch Giá. Ảnh: Trung Chánh.

Chung cư cao tầng Sophia Center hướng tới cuộc sống tiện nghi, sang trọng, kiến tạo chuỗi các tiện ích thời thượng hiện đại, sở hữu vị trí đắc địa ngay trung tâm và tầm nhìn đắt giá ra bờ Biển Tây Nam của thành phố Rạch Giá.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn đánh giá, lễ khởi công Dự án chung cư thương mại Sofia Center hôm nay là tín hiệu khả quan trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Đây là khu chung cư thương mại cao tầng đầu tiên được xây dựng tại Rạch Giá, tạo dấu ấn mới cho thành phố biển trung tâm của tỉnh. Ông Nhàn yêu cầu nhà đầu tư là Tập đoàn Phú Cường, đơn vị thi công phải thực hiện đúng quy hoạch, thiết kế cũng như tiến độ để sớm đưa dự án vào vận hành.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm