| Hotline: 0983.970.780

Khởi công tuyến cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1

Chủ Nhật 25/06/2023 , 14:05 (GMT+7)

Đồng Tháp Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan đã đến dự lễ khởi công cao tốc Cao Lãnh - An Hữu tại tỉnh Đồng Tháp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan đã đến dự lễ khởi công cao tốc Cao Lãnh – An Hữu tại tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan đã đến dự lễ khởi công cao tốc Cao Lãnh – An Hữu tại tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ngày 25/6, UBND Đồng Tháp phối hợp với Bộ GTVT và UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ khởi công cao tốc Cao Lãnh - An Hữu tại nút giao với đường tỉnh ĐT.850 (Khu Du lịch Xẻo Quít), thuộc xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cùng lãnh đạo các tỉnh thành phố vùng ĐBSCL... đã đến dự lễ khởi công. Sự kiện rất vinh dự tổ chức cùng với Lễ khởi công đồng loạt các dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội với hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1, điểm đầu giao với tuyến cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điểm cuối Giao với tuyến cao tốc Trung ương - Mỹ Thuận, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo Trung ương và địa phương thực hiện nghi thức khởi công cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo Trung ương và địa phương thực hiện nghi thức khởi công cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Trong giai đoạn 1 có tổng chiều dài 16km đi qua huyện Cao Lãnh. Dự cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, chia làm 2 thành phần. Trong đó: Dự án thành phần 1 có chiều dài 16km, từ Km 0 đến Km16+000 nằm toàn bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, có tổng mức đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng. Dự án thành phần 2, từ Km16+000 đến Km27+430, dài 11,4km nằm trên địa phận tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp với mức đầu tư trên 2.200 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 5.800 tỷ đồng.

Dự án thành phần 1 có 533 hộ nằm trong vùng dự án với diện tích đất thu hồi trên 101ha. Đến nay, có 513/533 hộ ở 8 xã của huyện Cao Lãnh đã đến đến nhận tiền bồi thường và giao đất cho dự án, đạt tỷ lệ trên 96%. Ngay sau khi nhận tiền, các hộ đã khẩn trương di dời nhà ở, cây trồng và các kiến trúc khác cũng như là bắt tay làm sinh kế mới để ổn định cuộc sống.

Hiện tại, trên 94ha diện tích mặt bằng đã được bàn giao cho dự án, đạt tỷ lệ 93%. Cùng với đó, 14 gói thầu về tư vấn, bảo hiểm, rà phá bom mìn và xây lắp đã hoàn thành.

Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho rằng, tuyến cao tốc Cao Lãnh - An Hữu đi vào hoạt động sẽ giúp cho địa phương 'khuất nẻo' trở thành địa phương có lợi thế, kết nối 3 trung tâm lớn: TP.HCM, TP Cần Thơ và TP Phnompenh - Campuchia. Ảnh: Lê Hoàng Vũ. 

Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho rằng, tuyến cao tốc Cao Lãnh - An Hữu đi vào hoạt động sẽ giúp cho địa phương “khuất nẻo” trở thành địa phương có lợi thế, kết nối 3 trung tâm lớn: TP.HCM, TP Cần Thơ và TP Phnompenh - Campuchia. Ảnh: Lê Hoàng Vũ. 

Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, tuyến cao tốc Cao Lãnh - An Hữu thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đây là tuyến đường quan trọng trong mạng lưới giao thông của tỉnh Đồng Tháp nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung, hình thành kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược liên vùng, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của cả khu vực. Từ đó góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, ưu tiên phát triển một số công trình trọng điểm quốc gia về giao thông”.

Mô hình tuyến cao tốc Cao Lãnh - An Hữu khi đưa vào sử dụng. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Mô hình tuyến cao tốc Cao Lãnh - An Hữu khi đưa vào sử dụng. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ông Nghĩa nhấn mạnh, xác định giao thông vận tải là huyết mạch, là động lực đi trước một bước để tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Những năm qua, tỉnh Đồng Tháp được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ quan tâm đầu tư nhiều dự án, công trình trọng điểm đi qua và đã phát huy hiệu quả cao, đã đưa Đồng Tháp từ một địa phương “khuất nẻo” trở thành địa phương có lợi thế, kết nối 3 trung tâm lớn là TP.HCM, TP Cần Thơ và TP Phnompenh - Campuchia.

Cao tốc Cao Lãnh - An Hữu thuộc tuyến cao tốc Hồng Ngự (Đồng Tháp) - Trà Vinh (CT.36), được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1454 ngày 1/9/2021, quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cao tốc Hồng Ngự - Trà Vinh là tuyến cao tốc trục ngang có điểm đầu tại cửa khẩu Dinh Bà, điểm cuối tại Trà Vinh, với tổng chiều dài tuyến 188km, quy mô 4 làn xe.

Đây là tuyến đường quan trọng trong mạng lưới giao thông của tỉnh Đồng Tháp nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung, là tuyến hành lang vận tải quan trọng từ khu kinh tế cửa khẩu Dinh Bà (tỉnh Đồng Tháp) về khu kinh tế Định An (tỉnh Trà Vinh) qua các tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long và Trà Vinh. Từ đó hình thành kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược liên vùng, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của cả khu vực.

Xem thêm
Bộ NN-PTNT làm việc với JICA Việt Nam về các dự án hợp tác nông nghiệp

Sáng 19/9, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp tiếp và làm việc cùng JICA Việt Nam. Lãnh đạo hai bên có những trao đổi quan trọng về các dự án hợp tác nông nghiệp.

Ứng phó bão số 4: Dân không chấp hành lệnh sơ tán sẽ cưỡng chế

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương sẽ cương quyết cưỡng chế trường hợp không chấp hành lệnh sơ tán dân trước sự cố khẩn cấp.

Vì sao đây là thời điểm tốt nhất để mua VinFast VF 7?

Loạt chính sách mới được công bố dành cho khách hàng mua VinFast VF 7 đang khiến nhiều người có ý định chốt cọc VF 7 hồ hởi.

Bản Quây lo ngại với vết sạt lở đang to dần

SƠN LA Người dân bản Quây, xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu đang hồi hộp, lo lắng từng phút bởi một vết nứt dài 150m tại đồi Co Nỏng, nằm ngay phía trên khu dân cư...