| Hotline: 0983.970.780

Khởi đầu không dễ

Thứ Năm 03/11/2011 , 09:55 (GMT+7)

Hành trình tìm vàng ở SEA Games 26 của bóng đá Việt Nam được bắt đầu bằng trận chiến với Phillippines (16h ngày 3/11) tại Bung Karno.

Hành trình tìm vàng ở SEA Games 26 của bóng đá Việt Nam được bắt đầu bằng trận chiến với Phillippines (16h ngày 3/11) tại Bung Karno. Mục tiêu mà thầy trò Falko Goetz hướng đến là một chiến thắng, nhưng rõ ràng đây là nhiệm vụ không hề đơn giản.

Trong quá khứ, Philippines là đối thủ yếu bậc nhất Đông Nam Á và họ luôn cam phận lót đường. Nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ AFF Cup 2010, khi Philippines đã thay đổi toàn diện nhờ chính sách nhập tịch, họ hùng dũng tiến vào bán kết và chỉ dừng bước dưới tay Indonesia. HLV McMeneny (nay là Weiss) đã xây dựng Philippines thành một tập thể có lối đá chặt chẽ, có thể lực tốt và chơi với tốc độ khá cao.

BĐVN đã ôm hận khi thua Philippines 0-2 ngay tại Mỹ Đình năm ngoái và rõ ràng, thời điểm này họ cần cái nhìn khác về đối thủ này. Đến với SEA Games 26, Philippines hầu như vẫn giữ nguyên được đội hình tại AFF Cup năm ngoái, với những gương mặt khá xuất sắc như Jason De Jong, Murgar, Mueller hay Christaens. Sự vắng mặt đáng tiếc của Ott khiến sức mạnh của Phillipines suy giảm, nhưng sẽ thật nguy hiểm nếu U23 Việt Nam đánh giá thấp đối thủ.

Chính Falko Goetz còn khẳng định rằng, U23 Philippines chứ không phải Myanmar mới là đối thủ đe dọa ngôi đầu bảng B của U23 Việt Nam. Không phải Goetz lo ngại vì chúng ta từng thua trong quá khứ, mà vì thực lực của đối thủ là không thể xem thường. Những trận mở màn luôn có ý nghĩa vô cùng quan trọng và bằng mọi giá, chúng ta phải chiến thắng để tạo đà hưng phấn cho giai đoạn tiếp theo.

U23 Việt Nam đã dần làm quen với thời tiết nóng bức ở Jakarta và toàn đội đang giữ được sự tập trung cao độ. Goetz đã chọn được 11 gương mặt tốt nhất cho đội hình xuất phát với thủ thành Tuấn Mạnh, Quốc Long và Ngọc Anh sẽ chơi ở hai cánh. Kể cả khi Long Giang không kịp bình phục, ông vẫn tin vào sự ăn ý của cặp Huỳnh Phú - Văn Quang.

Trọng Hoàng và Văn Bình sẽ đảm trách nhiệm vụ phân phối bóng ở giữa sân, còn Thành Lương, Thanh Trung sẽ là hai mũi khoan lợi hại ở hai cánh. Do Đình Tùng dính chấn thương, Văn Quyết sẽ được đẩy lên đá tiền đạo cùng Văn Thắng trong sơ đồ 4-4-2. Ngoài ra, Hoàng Thịnh, Hoàng Thiên sẽ là những con bài bí mật mà Goetz sẽ sử dụng tùy vào diễn biến trận đấu. Lối chơi của U23 Việt Nam không thay đổi so với hồi VFF Cup, họ sẽ chủ động cầm bóng ở giữa sân, tận dụng tốc độ của những tiền vệ cánh rồi bất ngờ phối hợp nhanh ở trung lộ, nhằm tạo bất ngờ cho những hậu vệ to cao nhưng chậm chạp của U23 Philippines.

HLV Goetz cũng tỏ ra đầy thận trọng khi cho các hậu vệ Anh Quang, Huỳnh Phú tập rất kỹ những pha chống bóng bổng. Ông cũng yêu cầu các tiền vệ phải giữ cự ly tốt nhằm tránh những tình huống phản công của đối thủ. Nếu khắc phục được điểm yếu về thể lực và giữ được “lửa thi đấu” suốt 90 phút, chúng ta vẫn chiếm giữ được nhiều cơ hội chiến thắng hơn.

U23 Philippines vẫn còn là ẩn số, nhưng họ không phải đối thủ quá mạnh và có chiều sâu đội hình. Nếu U23 Việt Nam tránh sự chủ quan và coi thường đối thủ như cách đây 1 năm, 3 điểm là nhiệm vụ hoàn toàn nằm trong tầm tay trong ngày khai màn SEA Games 26.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm