| Hotline: 0983.970.780

Khởi tố vụ án thủy điện Nậm Nơn xả nước gây chết người

Thứ Tư 10/07/2019 , 17:37 (GMT+7)

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ việc Thủy điện Nậm Nơn xả cửa không thông báo gây chết người.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu cho biết đã được khởi tố vụ việc thủy điện Nậm Nơn xả nước gây chết người.

Chiều 10/7, trong buổi thảo luận tổ - Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An - Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu cho biết, cơ quan Công an huyện Tương Dương đã khởi tố vụ án liên quan đến vụ việc Nhà máy thủy điện Nậm Nơn xả cửa nước không thông báo gây chết người, với hành vi “vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp”.

Như thông tin trên NNVN, vào khoảng 14h chiều 23/5, anh Vi Văn May cùng em trai là Vi Văn Thân, đều là người dân xã Xá Lượng, huyện Tương Dương đang chèo thuyền dưới khu vực đập thủy điện Nậm Nơn thì bất ngờ bị nước cuốn do phía nhà máy tiến hành xả nước nhưng không thông báo theo quy định.

Hành vi của phía Nhà máy thủy điện Nậm Nơn là “vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp”.

Mặc dù người dân đã triển khai phương án cứu hộ ngay tức thì, thế nhưng chỉ cứu được anh Thân. Phải 2 tiếng sau, thi thể anh Vi Văn May mới tìm thấy cách hiện trường ban đầu chừng 30m.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo nhà máy thủy điện Nậm Nơn, chính quyền địa phương và gia đình nạn nhân đã thỏa thuận kinh phí bồi thường là 650 triệu đồng.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.