| Hotline: 0983.970.780

Kiểm tra loạt cửa hàng có dấu hiệu giả mạo thương hiệu gạo

Thứ Sáu 05/04/2024 , 18:44 (GMT+7)

Ngày 5/4, ba đoàn kiểm tra Đội QLTT số 1, 5 và 15 thuộc Cục QLTT thành phố Hà Nội kiểm tra đột xuất 6 cửa hàng kinh doanh gạo.

Đoàn kiểm tra Đội QLTT số 1, Cục QLTT thành phố Hà Nội đang thiết lập hồ sơ.

Đoàn kiểm tra Đội QLTT số 1, Cục QLTT thành phố Hà Nội đang thiết lập hồ sơ.

6 cửa hàng bị kiểm tra thuộc địa bàn Hoàng Mai, Hai Bà Trưng và Hoài Đức. Công tác kiểm tra được thực hiện sau hơn 3 tháng cán bộ của Đội QLTT số 1 theo dõi, giám sát.

Theo đó, ngày 5/4, Đội QLTT số 1, Cục QLTT thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định kiểm tra đột xuất đối với 3 Cơ sở kinh doanh gồm: Cơ sở kinh doanh Hệ thống phân phối Minh Thu Gạo Sạch, địa chỉ: số 281 Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội; Cơ sở kinh doanh Gạo Đình Phong, địa chỉ: Đường Mới Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội; Cơ sở kinh doanh Gạo Tuấn Lý, địa chỉ: số 288, Đường 422, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.

Cùng thời điểm trên, Đội QLTT số 5 và Đội QLTT số 15 cũng đồng loạt tiến hành kiểm tra 3 Cơ sở kinh doanh Gạo Hồng Hằng, địa chỉ: số 55, ngõ 150 phố Tân Khai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội; Cơ sở kinh doanh Gạo, địa chỉ: số 19C Nguyễn Chính, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội và Cơ sở kinh doanh Siêu thị gạo sạch, địa chỉ: số 25 đường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Theo thông tin từ Đội QLTT số 1, bước đầu kiểm tra cho thấy, hoạt động kinh doanh hàng hóa tại các Cơ sở kinh doanh trên đều có dấu hiệu giả mạo đối với nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam; Kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu là hàng giả về bao bì hàng hóa ghi chỉ dẫn giả mạo tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa; giả mạo mã số mã vạch của hàng hóa, giả mạo bao bì hàng hóa của tổ chức, cá nhân khác; giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa hoặc nơi sản xuất, đóng gói hàng hóa.

Thương hiệu gạo bị giả mạo.

Thương hiệu gạo bị giả mạo.

Cụ thể, tại Cơ sở kinh doanh Hệ thống phân phối Minh Thu Gạo Sạch, số 281 Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Đoàn kiểm tra Đội QLTT số 1 phát hiện hành vi đóng gói kinh doanh gạo có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu và giả mạo bao bì của DNTN HỒ QUANG TRÍ, địa chỉ 196 đường Tỉnh Lộ 8, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng.

Tại đây, Đoàn kiểm tra đã tạm giữ 36 túi gạo ông cua gạo ST25 loại 5 kg/túi. 3 túi ông cua ST25 Lúa- Tôm là hàng hóa thành phẩn có dấu hiệu hàng giả, 230 bao bì giả mạo chưa đóng, 700kg gạo dùng để đóng gói gạo giả mạo thương hiệu, 1 chiếc cân và 1 máy hàn nhiệt dùng để đóng gói gạo giả.

Đoàn kiểm tra phát hiện và ghi nhận cơ sở kinh doanh sử dụng tài khoản trên sàn thương mại điện tử shoppe có tên gạo ngon Minh Thu để đăng tải và bán các sản phẩm hàng hóa có dấu hiệu giả mạo.

Tại Cơ sở kinh doanh Gạo Đình Phong, địa chỉ Tổ 21, Đường Mới Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Đoàn kiểm tra đã tạm giữ 31 bao loại 5kg hàng thành phẩm, 146 chiếc vỏ bao có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu và giả mạo bao bì của DNTN HỒ QUANG TRÍ, địa chỉ: 196 đường Tỉnh Lộ 8, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng; trên 2.600 chiếc tem chống hàng giả giả, 1 chiếc cân, 1 chiếc máy hàn nhiệt và 01 thùng máy dùng để đóng gói gạo giả.

Tại Cơ sở kinh doanh Gạo Tuấn Lý, địa chỉ số 288, Đường 422, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Đoàn kiểm tra Đội QLTT số 1 đã tạm giữ 68 bao loại 5kg hàng thành phẩm, 605 chiếc vỏ bao có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu và giả mạo bao bì của DNTN HỒ QUANG TRÍ, địa chỉ: 196 đường Tỉnh Lộ 8, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng, 1 máy hàn nhiệt dùng để đóng gói gạo giả.

Đối với các điểm kiểm tra do Đội QLTT số 5 và Đội QLTT số 15 đang phụ trách, đoàn kiểm tra đang tiếp tục làm việc để xác minh các hành vi vi phạm.

Theo ông Hoàng Đại Nghĩa, Đội trưởng Đội QLTT số 1, Cục QLTT thành phố Hà Nội, đối với cả 3 vụ việc trên Đội QLTT số 1 đang thiết lập và củng cố hồ sơ với hai hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp và vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

"Ngay khi có kết luật bằng văn bản của chủ thể quyền về hành vi đóng gói sản xuất gạo giả mạo nhãn hiệu và giả mạo bao bì của DNTN HỒ QUANG TRÍ, địa chỉ: 196 đường Tỉnh Lộ 8, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng Đội sẽ chuyển hồ sơ các vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm trên để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định", ông Hoàng Đại Nghĩa khẳng định.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm