| Hotline: 0983.970.780

Kiên Giang: Thiếu hàng ngàn giáo viên đầu năm học mới

Chủ Nhật 18/08/2019 , 09:19 (GMT+7)

Chỉ còn hơn 2 tuần nữa năm học 2019-2020 sẽ chính thức khai giảng, nhưng nhiều nơi vẫn bộn bề nỗi lo muôn thủa là thiếu giáo viên và phòng học.

Năm học mới đã bắt đầu, ngành giáo dục Kiên Giang vẫn bộn bề nỗi lo thiếu giáo viên và phòng học

Ông Ninh Thành Viên, Phó Giám đốc Sở GD - ĐT Kiên Giang cho biết, hiện toàn ngành đang có gần 23.000 cán bộ, giáo viên và nhân viên, trong đó riêng giáo viên là hơn 18.700 người. Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ, hiện toàn ngành còn thiếu hơn 1.000 biên chế, chủ yếu là giáo viên mầm non, do thực hiện phổ cập giáo dục mầm non, tăng cường dạy học 2 buổi/ngày, thực hiện nhiều hoạt động giáo dục bổ trợ…

Toàn ngành hiện còn thiếu hơn 1.000 biên chế, trong đó chủ yếu là giáo viên mầm non.

Về cơ sở vật chất, toàn tỉnh có 673 đơn vị, trường học, với hơn 1.600 điểm trường, tổng số 11.100 phòng học và có 13 đơn vị ngoài ngành thực hiện công tác giáo dục thường xuyên. Số trường đạt chuẩn quốc gia là 257 trường, 602 đơn vị, trường học đạt chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp và An toàn, 385 đơn vị, trường học được công nhận “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, 286 cơ sở giáo dục đã được kiểm tra công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. 

Kiên Giang có 145/145 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học (gồm 12 xã  đạt mức độ 2, 133 xã đạt mức độ 3); đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi vào thời điểm tháng 12/2016.

Năm học mới, ngành GD - ĐT Kiên Giang đẩy mạnh phong trào thi đua: “Mỗi cơ sở giáo dục có ít nhất một công trình đổi mới thiết thực; mỗi cán bộ, công chức, viên chức có ít nhất một hoạt động đổi mới hiệu quả; mỗi học sinh có ít nhất một công việc đổi mới trong học tập và rèn luyện”.

Xem thêm
Thủ tướng yêu cầu không để lặp lại tình trạng thiếu điện cục bộ như năm 2023

Bộ Công thương có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo EVN đảm bảo dự án được đấu điện trước 30/6.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 1] Cây chết dần chết mòn vì thiếu nước

Khoảng 30ha rừng ngập mặn tại hai xã Nghĩa Lợi và Phúc Thắng (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) gần một tháng qua rơi vào tình trạng khô hạn, không có nước vào, ra.

Bình luận mới nhất