| Hotline: 0983.970.780

Lai Châu vẫn xảy ra buôn bán giống lúa, phân bón giả

Thứ Sáu 05/04/2024 , 16:17 (GMT+7)

Tỉnh Lai Châu vừa có chỉ đạo ‘nóng’, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi buôn bán giống lúa, cây trồng, phân bón giả. 

Giống lúa Đắc Ưu 11 giả bán trên thị trường được Công an tỉnh Lai Châu phát hiện, thu giữ. Ảnh: H.D.

Giống lúa Đắc Ưu 11 giả bán trên thị trường được Công an tỉnh Lai Châu phát hiện, thu giữ. Ảnh: H.D.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Giàng A Tính, thời gian qua, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã chủ động phối hợp kiểm soát, xử lý, ngăn chặn tình trạng kinh doanh, buôn bán, sử dụng giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ... 

Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra vụ việc buôn bán giống cây trồng giả (giống lúa giả); tình trạng người dân nhập lậu thuốc bảo vệ thực vật từ Trung Quốc bày bán công khai tại các chợ phiên vùng cao, khu vực giáp biên, đặc biệt là chợ San Thàng (thành phố Lai Châu), chợ Dào San (huyện Phong Thổ)…; nguy cơ hình thành các điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, ảnh hưởng tới sản xuất, sức khỏe con người, vật nuôi và chất lượng sản phẩm. 

Để tăng cường công tác quản lý, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt quy định của pháp luật trong kinh doanh buôn bán, sử dụng giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; không mua, bán, tàng trữ và sử dụng giống cây trồng, thuốc thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc buôn bán và sử dụng giống cây trồng, phân bón, thuốc thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, đặc biệt là những khu vực giáp biên giới, các chợ phiên, vùng cao có diễn biến phức tạp về tình trạng nhập lậu; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân và nông dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong kinh doanh, sử dụng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Đấu tranh, triệt phá đường dây, tụ điểm buôn bán, vận chuyển hàng giả, hàng cấm sử dụng, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Giám sát chặt chẽ hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu, hàng hóa vận chuyển qua đường mòn, lối mở nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển các loại giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu…

Xem thêm
Lưu ý khi bón phân cho cây mía ở vùng đất phụ thuộc vào ‘nước trời’

Miền Trung và khu vực giáp ranh đã bắt đầu vào vụ mía mới 2023 - 2024, giá mía khởi sắc khiến bà con nơi đây thêm phần phấn khởi với loài cây lắm 'truân chuyên' này...

Thuốc diệt mầm cỏ ruộng lúa Bé Bụ 30SE sản xuất theo công nghệ mới

Thuốc diệt mầm cỏ ruộng lúa Bé Bụ 30SE là sản xuất theo công nghệ mới, diệt trừ được nhiều loại cỏ như đuôi phụng, lồng vực, cháo, chác, rau mác, rau mương... rất an toàn.

Bộ đôi Advance và Advance Pro: Định nghĩa mới về độ đạm chuẩn cho tôm

Advance và Advance Pro là bộ đôi thức ăn hàng ngày từ Grobest Việt Nam, giúp người nuôi đối phó với tình hình giá tôm giảm mạnh và chi phí nuôi tăng cao hiện nay.

Tập đoàn Hùng Nhơn có thêm thành viên thứ 16

Sau thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ sinh học Visakan, Hùng Nhơn Group chính thức có thêm thành viên thứ 16.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm