| Hotline: 0983.970.780

Lào Cai đón trên 10.000 du khách đầu xuân

Thứ Hai 15/02/2021 , 15:20 (GMT+7)

Trong 3 ngày 12 -14/2 (mùng 1 - 3 Tết Nguyên đán), Lào Cai đón trên 10.000 lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm đặc biệt là Sa Pa. 

Cảnh đẹp trên đỉnh Fansipan. Ảnh: C.N

Cảnh đẹp trên đỉnh Fansipan. Ảnh: C.N

Theo ông Hà Văn Thắng - Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, việc triển khai nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhất là thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế, nên Lào Cai là điểm đến an toàn của du khách. Cùng với đó, thời tiết dịp Tết thuận lợi, khí hậu ôn hoà, thiên nhiên tươi đẹp tạo sức hút đối với du khách. 

Đặc biệt, đầu xuân năm mới, Sa Pa xuất hiện hiện tượng tuyết rơi trên đỉnh Fansipan đã hấp dẫn khách thập phương đến. Đây là tín hiệu vui cho du lịch tỉnh Lào Cai trong hoàn cảnh ở một số tỉnh thành dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Chỉ tính riêng Sa Pa đã đón khoảng 7.500 lượt khách du lịch.

Tại Lào Cai, du khách có thể tham quan, trải nghiệm văn hoá của bà con địa phương đặc biệt là ở huyện Bắc Hà, Y Tý (huyện Bát Xát). 

Dự đoán, trong những ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, du khách đến Lào Cai tiếp tục tăng, dự kiến đón trên 20.000 lượt khách du lịch.

Sa Pa có kiểu thời tiết trong cùng 1 ngày nên hấp dẫn du khách. Ảnh: C.N

Sa Pa có kiểu thời tiết trong cùng 1 ngày nên hấp dẫn du khách. Ảnh: C.N

Liên quan kiểm soát dịch Covid-19, 8h sáng nay 15/2, 6 chốt kiểm soát y tế liên ngành trên các tuyến đường bộ vào tỉnh Lào Cai đã thiết lập hoạt động trở lại sau 4 ngày tạm dừng.

6 chốt kiểm soát y tế liên ngành ngày gồm: Nút giao IC 16 (thuộc xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn); nút giao IC 17 (thuộc xã Xuân Giao), Trạm thu phí Km 237 (thuộc xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng) trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai; chốt kiểm soát tại xã Nậm Xé (huyện Văn Bàn), đoạn đèo Khau Co giáp tỉnh Lai Châu, trên quốc lộ 279; chốt kiểm soát tại đỉnh đèo Ô Quý Hồ (thị xã Sa Pa), giáp với tỉnh Lai Châu, trên quốc lộ 4D.  

2 chốt kiểm soát y tế liên ngành tại quốc lộ 279, đoạn vào xã Nghĩa Đô (huyện Bảo Yên) giáp tỉnh Hà Giang và chốt kiểm soát tại huyện Bắc Hà, giáp với huyện Xín Mần (Hà Giang) hoạt động thông Tết.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.