| Hotline: 0983.970.780

Lào Cai: Khảo sát trượt lở đất vì lợi ích đồng bào thiểu số

Thứ Tư 09/04/2025 , 20:26 (GMT+7)

Ngày 8/4, UBND thị xã Sa Pa (Lào Cai) phối hợp cùng Trường Đại học Dầu khí Việt Nam tổ chức Hội thảo kỹ thuật “Trượt lở đất đá và tái định cư – GEOSAPA”.

Hội thảo với chủ đề “Khảo sát trượt lở đất vì lợi ích của đồng bào thiểu số ở miền Bắc Việt Nam”, trong đó tập trung thảo luận “Xác định mặt trượt mỏng bằng các phương pháp địa kỹ thuật và địa vật lý tại một điểm trượt ở Sa Pa, Lào Cai”.

Hội thảo có sự tham dự của Tiến sĩ Andreass Schaffhauser – Cục trưởng Cục Địa chất, Thủy văn và Khí tượng Áo; ông Trần Ngọc Chính – Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam, cùng các giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia và nhà khoa học trong và ngoài nước. Đại diện các sở, ngành của tỉnh Lào Cai và lãnh đạo thị xã Sa Pa.

Nhập chú thích ảnh

Các chuyên gia, nhà khoa học đưa ra giải pháp xử lý sạt trượt đất đá áp dụng cho khu vực miền Bắc Việt Nam, trong đó có thị xã Sa Pa. Ảnh: Nguyễn Tuấn.

Tại hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Huy Giao (Trường Đại học Dầu khí Việt Nam) đã trình bày về dự án GWB với mục tiêu khảo sát sạt lở đất nhằm hỗ trợ người dân tộc thiểu số tại miền Bắc. Báo cáo nêu bật kết quả khảo sát tại xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa, cũng như quá trình hợp tác giữa các đơn vị thực hiện dự án, công tác đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ địa phương. Dự án còn có sự tham gia tích cực của sinh viên từ Trường Đại học Dầu khí Việt Nam, Đại học Giao thông Vận tải và Đại học Mỏ Địa chất.

Các nhà khoa học đến từ Áo cũng chia sẻ những nội dung chuyên sâu về, công tác quan trắc trượt lở đất trong khuôn khổ chiến lược quốc gia phòng chống tai biến tự nhiên của Áo, và các thống kê liên quan đến hiện tượng trượt lở tại Áo cũng như châu Âu.

Chuyên gia nước ngoài phân tích và đưa ra giải pháp xử lý trượt lở đất tại Hội thảo. Ảnh: Nguyễn Tuấn.

Chuyên gia nước ngoài phân tích và đưa ra giải pháp xử lý trượt lở đất tại Hội thảo. Ảnh: Nguyễn Tuấn.

Các đơn vị thuộc dự án GWB tiếp tục nghiên cứu  và làm rõ kỹ thuật phân tích điện trở suất ba chiều (thuận và nghịch), khảo sát địa kỹ thuật tại các khối trượt chậm ở Sa Pa, ứng dụng công nghệ ảnh radar chuỗi thời gian để quan trắc, cũng như đánh giá hiện tượng sạt lở đất và lũ bùn đá quy mô lớn ở Lào Cai.

Trong phần thảo luận, các nhà khoa học đã thẳng thắn chỉ ra thực trạng sạt lở, lũ quét cùng những ảnh hưởng lâu dài đến đời sống, an sinh xã hội người dân. Các nguyên nhân và giải pháp tổng thể nhằm phòng ngừa, cảnh báo sớm và ứng phó hiệu quả với các hiện tượng này cũng được đưa ra. Ngoài ra, nhiều giải pháp công nghệ tiên tiến đã được đề xuất để áp dụng cho khu vực miền Bắc nói chung và Lào Cai – Sa Pa nói riêng.

Quang cảnh Hội thảo kỹ thuật 'Trượt lở đất đá và tái định cư – GEOSAPA'. Ảnh: Nguyễn Tuấn.

Quang cảnh Hội thảo kỹ thuật “Trượt lở đất đá và tái định cư – GEOSAPA”. Ảnh: Nguyễn Tuấn.

Tại Hội thảo, lãnh đạo thị xã Sa Pa, Lào Cai bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước giúp tỉnh xây dựng bản đồ cảnh báo sạt lở và ngập úng; nghiên cứu và triển khai các giải pháp công nghệ phù hợp, tiết kiệm và bền vững. Thị xã Sa Pa cũng cam kết tiếp thu các kiến nghị từ hội thảo, đồng thời thực hiện quy hoạch dân cư vùng dân tộc thiểu số và miền núi hợp lý, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Ngoài ra, Sa Pa, Lào Cai sẽ tăng cường tuyên truyền, giáo dục cộng đồng về biện pháp phòng tránh lũ quét, sạt lở; kết hợp phát triển sinh kế bền vững với bảo vệ và phát triển rừng tại các khu vực trọng điểm.

Hội thảo đã góp phần nâng cao nhận thức về cơ chế trượt lở tại miền Bắc Việt Nam, từ đó đưa ra những giải pháp thiết thực giúp giảm thiểu rủi ro thiên tai, bảo vệ cuộc sống người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Đây cũng là tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo, hướng đến ứng dụng các kỹ thuật quan trắc hiện đại và cảnh báo sớm tai biến trượt lở đất.

Xem thêm
Israel tấn công trả đũa nhắm vào các mục tiêu quân sự của Iran

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sáng 26/10 tuyên bố đã tiến hành ‘các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu quân sự’ ở Iran.

Tổng thống Putin xác nhận việc sản xuất hàng loạt tên lửa Oreshnik mới

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 22/11 xác nhận quyết định cho phép bắt đầu sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa siêu vượt âm Oreshnik mới.

Nga: Cây cầu 60 tấn bị trộm đem bán phế liệu

Cảnh sát Nga đang điều tra vụ trộm một cây cầu đường sắt khổng lồ ở phía tây đất nước dường như đã được bán phế liệu với giá chỉ hơn 15.000 USD.