| Hotline: 0983.970.780

Yên Bái: Chủ động ứng phó với thiên tai, kịp thời khắc phục thiệt hại

Chủ Nhật 23/03/2025 , 07:59 (GMT+7)

Để chủ động ứng phó với thiên tai, tỉnh Yên Bái đã và đang triển khai nhiều dự án quan trọng giúp hạn chế thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân.

Thiệt hại nặng nề do thiên tai

Trong những năm qua, do biến đổi khí hậu tình hình thời tiết có nhiều diễn biến cực đoan, bất thường, mưa bão xảy ra thường xuyên với tần suất cao gây ngập úng, lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Năm 2024, tỉnh Yên Bái hứng chịu 21 đợt thiên tai, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Thiên tai khiến 56 người thiệt mạng, 46 người bị thương, ảnh hưởng đến 28.473 căn nhà, khiến 8.179 ha đất sản xuất nông lâm nghiệp và 1.070 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, trong đó 336.325 con gia súc, gia cầm bị chết cùng nhiều công trình công cộng bị hư hỏng nặng, ước tổng thiệt hại trên 5.765 tỷ đồng.

Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Hồng đang được tỉnh Yên Bái triển khai với tổng mức đầu tư 380 tỷ đồng nhằm bảo vệ tài sản cho người dân. Ảnh: Thanh Ngà.

Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Hồng đang được tỉnh Yên Bái triển khai với tổng mức đầu tư 380 tỷ đồng nhằm bảo vệ tài sản cho người dân. Ảnh: Thanh Ngà.

Để khắc phục hậu quả và chủ động ứng phó với thiên tai, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, đặc biệt đã bố trí nguồn vốn để thực hiện các dự án, công trình phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong đó, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh đã được giao làm chủ đầu tư cho các công trình, dự án như: Dự án Chỉnh trị tổng thể khu vực Ngòi Thia, tỉnh Yên Bái; Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8); Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Hồng (đoạn qua khu vực đền Tuần Quán) thành phố Yên Bái; Dự án Kè chống sạt lở một số điểm suối Ngòi Thia và suối Ngòi Hút…

Đặc biệt, trong năm 2024, để khắc phục thiệt hại do bão lũ tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh đã đầu tư gần 200 tỷ đồng cho 7 dự án, hiện các dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Kè sông Hồng “lá chắn” giảm thiệt hại 

Trong năm 2025, tỉnh Yên Bái tiếp tục ưu tiên đầu tư các dự án kè chống sạt lở hai bên bờ sông Hồng như: Kè chống sạt lở và phát triển cơ sở hạ tầng hai bên bờ sông Hồng, tỉnh Yên Bái tổng mức đầu tư 370 tỷ đồng; Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Hồng khu vực Cổ Phúc, huyện Trấn Yên và khu vực phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái với tổng mức đầu tư 380 tỷ đồng.

Dự án kè chống sạt lở bờ sông Hồng tại khu vực Cổ Phúc, huyện Trấn Yên và phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) phê duyệt tháng 11/2022 nhằm ngăn chặn tình trạng sạt lở, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân, ổn định sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân địa phương.

Bên cạnh đó, dự án còn hạn chế thiệt hại do lũ lụt gây ra, bảo vệ cơ sở hạ tầng, chống lại sự xâm lấn của dòng sông, đảm bảo ổn định lâu dài của bờ sông và bảo vệ diện tích đất nông nghiệp, hoa màu của người dân.

Đặc biệt, dự án này còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tuyến đường tỉnh lộ Yên Bái – Khe Sang và tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai. Đồng thời, góp phần chỉnh trang đô thị, nâng cao diện mạo thị trấn Cổ Phúc và phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái.

Dự án kè chống sạt lở bờ sông Hồng tại khu vực Cổ Phúc, huyện Trấn Yên và phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái có tổng chiều dài 5,3 km được chia làm 2 tuyến: tuyến kè Cổ Phúc và tuyến kè Hợp Minh. Hiện nay, chủ đầu tư và các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành trước mùa mưa năm nay, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Dự án đang được chủ đầu tư và các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành trước mùa mưa năm 2025. Ảnh: Thanh Ngà.

Dự án đang được chủ đầu tư và các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành trước mùa mưa năm 2025. Ảnh: Thanh Ngà.

Ông Nguyễn Hữu Trung – Cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Hồng Hà, một trong ba đơn vị thi công tuyến kè Hợp Minh cho biết: Đơn vị đang triển khai thi công đoạn đầu tuyến với tổng chiều dài 473m. Trong quá trình thực hiện, việc thi công gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của bão số 3, gây gián đoạn tiến độ. Tuy nhiên, đơn vị đã nỗ lực khắc phục để đảm bảo công trình được triển khai đúng kế hoạch. Theo tiến độ đề ra, dự án phải hoàn thành trước ngày 30/6/2025. Hiện tại, khối lượng công việc đã đạt khoảng 80% giá trị hợp đồng. Với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, đơn vị dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ gói thầu vào ngày 15/5/2025, rút ngắn thời gian thi công từ 1 - 1,5 tháng so với kế hoạch ban đầu. Để đạt được mục tiêu này, đơn vị đang tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, máy móc, tổ chức tăng ca, làm việc liên tục nhằm đảm bảo công trình hoàn thành sớm nhất có thể, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ.

Trao đổi với phóng viên Báo Nông nghiệp và Môi trường, ông Trần Việt Dũng – Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Yên Bái cho biết: Để nâng cao hiệu quả các công trình phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Ban đã tổ chức khảo sát, đánh giá, nghiên cứu nhằm đưa ra các phương án khắc phục thiên tai bền vững, lâu dài. Trên cơ sở thực tế tại các địa phương chịu ảnh hưởng, Ban đã lập chủ trương đầu tư, đề xuất cấp thẩm quyền phê duyệt các dự án khắc phục hậu quả thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

“Cùng với đó, Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng tỉnh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để chuẩn bị hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, trong đó ưu tiên ứng dụng khoa học công nghệ mới vào thiết kế. Quá trình triển khai dự án sẽ lựa chọn nhà thầu đủ năng lực để thực hiện, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng”, ông Trần Việt Dũng nhấn mạnh.

Xem thêm
Israel tấn công trả đũa nhắm vào các mục tiêu quân sự của Iran

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sáng 26/10 tuyên bố đã tiến hành ‘các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu quân sự’ ở Iran.

Tổng thống Putin xác nhận việc sản xuất hàng loạt tên lửa Oreshnik mới

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 22/11 xác nhận quyết định cho phép bắt đầu sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa siêu vượt âm Oreshnik mới.

Nga: Cây cầu 60 tấn bị trộm đem bán phế liệu

Cảnh sát Nga đang điều tra vụ trộm một cây cầu đường sắt khổng lồ ở phía tây đất nước dường như đã được bán phế liệu với giá chỉ hơn 15.000 USD.