| Hotline: 0983.970.780

Lập cụm công nghiệp 662 tỷ đồng tại thủ phủ khoai lang Bình Tân

Thứ Hai 30/12/2024 , 17:27 (GMT+7)

Tỉnh Vĩnh Long vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cụm công nghiệp Tân Bình tại huyện Bình Tân, với diện tích 40,72ha và tổng vốn đầu tư 662 tỷ đồng.

Ảnh minh họa Cụm công nghiệp Tân Bình, tại xã Tân Bình, huyện Bình Tân. Ảnh: CTV.

Ảnh minh họa Cụm công nghiệp Tân Bình, tại xã Tân Bình, huyện Bình Tân. Ảnh: CTV.

Huyện Bình Tân vốn nổi tiếng là "thủ phủ khoai lang" của tỉnh Vĩnh Long, mỗi năm có hơn 100ha diện tích xuống giống. Đây là địa phương giàu tiềm năng phát triển ngành chế biến nông sản nhờ nguồn nguyên liệu và lực lượng lao động dồi dào.

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, Cụm công nghiệp Tân Bình sẽ tập trung vào các ngành công nghiệp hỗ trợ, chế biến thực phẩm, bảo quản và chế biến nông sản, sản xuất linh kiện, máy móc phục vụ nông nghiệp.

Tiến độ thực hiện dự án được chia làm các giai đoạn: Từ quý 1 đến quý 2/2025, đánh giá tác động môi trường, phê duyệt dự án đầu tư, giải phóng mặt bằng và thực hiện thủ tục thuê hoặc giao đất. Quý 3/2025, thẩm duyệt phương án phòng cháy chữa cháy, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và xin cấp phép xây dựng. Từ quý 4/2025 đến quý 3/2026, triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đưa vào vận hành.

Chủ đầu tư dự án là Tân Bình Group, được thành lập 5/2024, có trụ sở tại TP. Vĩnh Long. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, cho thuê đất và hạ tầng kỹ thuật. Vốn điều lệ ban đầu của công ty là 100 tỷ đồng, với 3 cổ đông sáng lập: ông Nguyễn Duy Thanh và ông Nguyễn Công Hiệp, mỗi người sở hữu 1% vốn và ông Trần Duy Hy, Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, sở hữu 98% vốn.

Dự án này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại huyện Bình Tân, hỗ trợ mở rộng các ngành công nghiệp chế biến nông sản và tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất công nghiệp tại địa phương.

Xem thêm
Mở vòi nước công cộng phục vụ miễn phí trong mùa hạn mặn

Tiền Giang Theo phương án phòng chống, ứng phó hạn mặn 2024-2025, tỉnh Tiền Giang dự kiến mở 114 vòi nước công cộng tại các địa điểm đã thực hiện năm ngoái.

‘Di sản vàng’ bên bờ biển xanh: [Bài cuối] Làng du lịch cộng đồng

Đêm ở làng Gò Cỏ, gió vi vu như tiếng thì thầm của người Sa Huỳnh cổ vọng lên từ lòng đất cùng với sóng biển rì rầm kể chuyện ngàn xưa...