| Hotline: 0983.970.780

Lễ phát động đồng hành cùng ngư dân ra khơi bám biển

Thứ Ba 13/11/2018 , 18:50 (GMT+7)

Sáng 13/11, tại Cảng Cát Lở (TP.Vũng Tàu), Công đoàn NN-PTNT Việt Nam, Nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam, phối hợp cùng Cty TNHH MTV dịch vụ Khai thác hải sản biển Đông tổ chức Lễ phát động đồng hành cùng ngư dân ra khơi bám biển Trường Sa, Hoàng Sa, đẩy mạnh sản xuất; khẳng định và quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc; nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật trong nước cũng như quốc tế, không vi phạm đánh bắt hải sản bất hợp pháp…  

 Trao tặng quà cho những ngư dân tiêu biểu và đại diện các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian qua

Sáng 13/11, tại Cảng Cát Lở (TP.Vũng Tàu), Công đoàn NN-PTNT Việt Nam, Nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam, phối hợp cùng Cty TNHH MTV dịch vụ Khai thác hải sản biển Đông tổ chức Lễ phát động đồng hành cùng ngư dân ra khơi bám biển Trường Sa, Hoàng Sa, đẩy mạnh sản xuất; khẳng định và quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc; nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật trong nước cũng như quốc tế, không vi phạm đánh bắt hải sản bất hợp pháp…

Tham dự buổi lễ có Lãnh đạo Công đoàn NN-PTNT Việt Nam; Thường trực Nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam (Khu vực phía Nam); Cục Kiểm ngư (Tổng cục Thủy sản); Lãnh đạo Sở NN-PTNT tỉnh BR-VT; đại diện Công ty TNHH MTV dịch vụ Khai thác hải sản biển Đông; lãnh đạo Cảng cá Cát Lở; Bộ đội biên phòng; thủy thủ đoàn tàu Dịch vụ hậu cần đảo Đá Tây và một số ngư dân tiêu biểu…

Phát biểu khai mạc, ông Vũ Xuân Thủy, Chủ tịch Công đoàn NN-PTNT Việt Nam cho biết: Để tham gia thực hiện chủ trương phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ môi trường, tài nguyên trên biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, trong những năm qua, Công đoàn NN-PTNT Việt Nam đã tham gia phối hợp cùng các cơ quan chức năng và các địa phương tích cực tuyên truyền cho ngư dân, các đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá trong cả nước thực hiện tốt các quy định của Nhà nước, đoàn kết giúp đỡ nhau đánh bắt trên biển và tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc...

Ông Vũ Xuân Thủy, Chủ tịch Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát biểu khai mạc
 Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh BR-VT Huỳnh Sơn Thái phát biểu

Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh BR-VT Huỳnh Sơn Thái cũng chia sẻ: Ngành khai thác thủy sản của tỉnh đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức về thiên tai, an ninh trật tự trên biển diễn biến phức tạp. Thời gian qua nhiều tàu cá của tỉnh đã vi phạm hải phận quốc tế bị bắt giữ, xử lý… Do vậy, sau khi Chính phủ triển khai các giải pháp cấp bách khắc phục (IUU), Sở đã tích cực tuyên truyền và cho thành lập 6 văn phòng tổ chức thực hiện thanh kiểm tra, kiểm soát nghề cá, siết chặt các hoạt động đối với tàu cá cập bến và xuất bến tại các cảng cá. Đến nay đã có nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức trong cộng đồng ngư dân trên địa bàn tỉnh.

“Chúng tôi xem đây là cơ hội để địa phương thực hiện tái cơ cấu lại đội tàu khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phát triển bền vững, từng bước chuyển biến từ nghề cá nhân dân sang nghề cá hiện đại; hội nhập kinh tế quốc tế, tiếp tục vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”, ông Thái bày tỏ.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Hội các ngành Sinh học Việt Nam ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới

Hội các ngành Sinh học Việt Nam ngày 29/3 đã ra mắt Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với 49 Ủy viên.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất