| Hotline: 0983.970.780

Lễ trao giải Cuộc thi viết 'Ký ức Hà Nội': Nơi lưu giữ những kỷ niệm và tình yêu với Thủ đô

Thứ Năm 24/10/2024 , 14:51 (GMT+7)

Sáng 24/10, báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi viết 'Ký ức Hà Nội'.

Quang cảnh buổi lễ trao giải Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ III năm 2024. Ảnh: Phạm Hưng/Dân Việt.

Quang cảnh buổi lễ trao giải Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ III năm 2024. Ảnh: Phạm Hưng/Dân Việt.

Buổi lễ có sự tham dự của nhiều đại biểu quan trọng như ông Phan Như Nguyện - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông Việt Nam; nhà thơ Trần Đăng Khoa - Trưởng Ban Giám khảo; nhà báo Nguyễn Văn Hoài - Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay; cùng các nghệ sĩ nổi tiếng như Á hậu Nguyễn Trần Huyền My, diễn viên Charlie Win và nhiều khách mời khác.

Cuộc thi là dịp để các tác giả khắp nơi thể hiện tình cảm và ký ức về Hà Nội, một thành phố không chỉ thuộc về người dân nơi đây mà còn là niềm tự hào chung của cả nước.

Ông Phan Như Nguyện - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông Việt Nam (phải ảnh) và ông Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương (trái ảnh) trao thưởng cho tác giả đoạt giải Nhất, PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hương, với tác phẩm Câu chuyện nạn đói năm 1945. Ảnh: Phạm Hưng/Dân Việt.

Ông Phan Như Nguyện - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông Việt Nam (phải ảnh) và ông Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương (trái ảnh) trao thưởng cho tác giả đoạt giải Nhất, PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hương, với tác phẩm Câu chuyện nạn đói năm 1945. Ảnh: Phạm Hưng/Dân Việt.

Theo nhà thơ Trần Đăng Khoa, cuộc thi đã thành công trong việc lưu giữ những ký ức quý giá về một Hà Nội đang phát triển không ngừng, từ những câu chuyện mang tính lịch sử cho đến những kỷ niệm đời thường. Những tác phẩm tham dự đã khắc họa vẻ đẹp vốn có của Thủ đô, nhiều trong số đó là những ký ức đặc biệt về Giải phóng Thủ đô 70 năm trước.

Bổ sung cho ý kiến của nhà thơ Trần Đăng Khoa, nhà báo Nguyễn Văn Hoài nhấn mạnh rằng, cuộc thi không chỉ là nơi tôn vinh những ký ức về Hà Nội mà còn thể hiện sự hợp tác tốt đẹp giữa báo Nông thôn Ngày nay với các cơ quan, ban ngành của Thành phố. Qua ba tháng phát động, cuộc thi đã nhận được hơn 700 bài dự thi từ các tác giả đa dạng về lứa tuổi và địa phương, không chỉ trong nước mà còn từ kiều bào ở nước ngoài như Đức, Anh, Nhật Bản và Hàn Quốc. Điều này cho thấy tình cảm sâu đậm mà mọi người dành cho Thủ đô, dù chỉ đôi khi là những kỷ niệm thoáng qua.

Nhà báo Nguyễn Văn Hoài, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/ Điện tử Dân Việt, Trưởng Ban tổ chức, phát biểu tổng kết Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ III năm 2024. Ảnh: Phạm Hưng/Dân Việt.

Nhà báo Nguyễn Văn Hoài, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/ Điện tử Dân Việt, Trưởng Ban tổ chức, phát biểu tổng kết Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ III năm 2024. Ảnh: Phạm Hưng/Dân Việt.

Những tác phẩm dự thi năm nay được Ban Giám khảo đánh giá cao về chất lượng, thể hiện sự phong phú trong cảm xúc và cái nhìn về Hà Nội. Có bài viết về những trải nghiệm khó quên như đào sông Tô Lịch, nạn đói năm 1945 hay vẻ đẹp cổ kính của những ngõ nhỏ trong phố cổ Hà Nội. Đặc biệt, những tác phẩm này còn mang đến những thông điệp ý nghĩa cho hiện tại và tương lai, khơi gợi sự trân trọng những giá trị văn hóa lịch sử của Thủ đô.

Một trong những dấu ấn của buổi lễ trao giải là câu chuyện của Á hậu Nguyễn Trần Huyền My, người lần đầu tiên tham gia cuộc thi và đoạt giải với tác phẩm "Ngõ nhỏ cổ kính len lỏi trong phố cổ Hà thành". Cô chia sẻ niềm tự hào khi nhận giải thưởng liên quan đến văn học, báo chí và mong muốn qua tác phẩm của mình, tình yêu với Hà Nội sẽ được lan tỏa rộng rãi.

Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ III năm 2024 thu hút sự tham gia của các tác giả trong và ngoài nước. Trong ảnh, Á hậu Việt Nam Nguyễn Trần Huyền My tham dự Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ III năm 2024 và đoạt giải Khuyến khích. Ảnh: Phạm Hưng/Dân Việt.

Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ III năm 2024 thu hút sự tham gia của các tác giả trong và ngoài nước. Trong ảnh, Á hậu Việt Nam Nguyễn Trần Huyền My tham dự Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ III năm 2024 và đoạt giải Khuyến khích. Ảnh: Phạm Hưng/Dân Việt.

Bên cạnh đó, PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hương, người đoạt giải Nhất cuộc thi, đã xúc động khi nhớ lại những ký ức lịch sử về Hà Nội, đặc biệt là thời khắc Giải phóng Thủ đô. Bà cho biết, chính những hình ảnh về quân đội tiến về Thủ đô với cờ đỏ sao vàng đã tạo cảm hứng lớn cho bài viết của mình.

Có thể nói, cuộc thi viết "Ký ức Hà Nội" không chỉ là một sân chơi sáng tạo cho các tác giả mà còn là nơi để những ký ức về Thủ đô được lưu giữ và lan tỏa, góp phần xây dựng hình ảnh Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Xem thêm
Tỉnh Thái Bình sắp xếp 28 đơn vị hành chính cấp xã thành 10 đơn vị

Giai đoạn 2023 – 2025, tỉnh Thái Bình sẽ sắp xếp, sáp nhập 28 đơn vị hành chính cấp xã về còn 10 đơn vị theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ảnh hưởng của bão Trà Mi có thể gây ngập úng nhiều vùng ở ĐBSCL

Bão Trà Mi nhiều khả năng sẽ gây mưa lớn ở ĐBSCL trong tuần tới và làm nước Biển Đông dâng cao, qua đó có nguy cơ gây ngập úng trên nhiều vùng trũng thấp.

Nhận quà khủng, chủ xe VF 6 chốt cọc với mức giá từ 579 triệu đồng

VF 6 đang là mẫu xe đáng mua nhất phân khúc khi chi phí bỏ ra cho chiếc xe chưa đến 600 triệu đồng nhưng giá trị nhận được thì vượt xa con số này.

Giấc mơ lớn trên lòng hồ sông Đà: [Bài cuối] Bán tôm cá 'bán' cả câu chuyện sông Đà

Để đảm bảo tính đa mục tiêu của vùng hồ thủy điện, Hòa Bình tập trung khai thác giá trị thương hiệu cá sông Đà, lấy du lịch làm 'đầu kéo' thủy sản lòng hồ.

Bình luận mới nhất