| Hotline: 0983.970.780

Liverpool trở lại vị trí thứ ba, chỉ kém Man Utd hai điểm

Thứ Hai 12/02/2018 , 08:29 (GMT+7)

Đội bóng thành phố cảng giành chiến thắng 2-0 trên sân của Southampton để áp sát vị trí nhì bảng Ngoại hạng Anh.

Salah tiếp tục lập công cho Liverpool. Ảnh: AFP.
Tiền đạo người Ai Cập chỉ kém một bàn so với chân sút dẫn đầu là Harry Kane. Ảnh: AFP.

Bàn thắng: Firmino 6', Salah 42'

Bộ đôi tiền đạo Roberto Firmino và Mohamed Salah đã có ngày thi đấu chói sáng khi kiến tạo cho nhau ghi bàn. Tiền đạo người Brazil nổ súng trước với bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ sáu sau pha chuyền ngang của Salah. Trước đó người gián tiếp tạo điều kiện là trung vệ Wesley Hoedt khi đỡ bóng trượt ngay trước vòng 16m50 của Southampton.

Chiến thắng giành cho Liverpool được ấn định ngay trong hiệp một. Firmino đã đáp lễ đồng đội bằng pha đánh gót kiến tạo tinh tế giúp Salah ghi bàn thứ 22 tại Ngoại hạng Anh mùa này. Cầu thủ người Ai Cập cũng cân bằng kỷ lục 19 bàn bằng chân trái trong một mùa Ngoại hạng Anh mà tiền bối Robbie Fowler lập mùa 1994-1995, cũng trong màu áo Liverpool. Salah hoàn toàn có thể phá kỷ lục này bởi vẫn còn 11 vòng nữa cho cầu thủ 25 tuổi nâng cao thành tích.

Liverpool nhanh chóng trở lại vị trí thứ ba chỉ sau một ngày bị đánh chiếm bởi Tottenham. Đội bóng của HLV Jurgen Klopp có 54 điểm và chỉ còn kém ngôi nhì bảng đúng hai điểm sau khi Man Utd bất ngờ thất thủ trước Newcastle.

Van Dijk trở lại đối đầu Southampton sau khi chuyển tới Liverpool với giá 100 triệu đôla. Ảnh: AFP.

Trong chuyến làm khách tới sân Southampton, Liverpool đã có trận đấu nhẹ nhàng trước đội bóng được xem như "cửa sau" của mình. Trong những năm gần đây, Liverpool liên tục bòn rút các ngôi sao của Southampton là Adam Lallana, Dejan Lovren, Nathan Clyne, Sadio Mane và mới nhất là Virgil van Dijk. Trung vệ đắt giá nhất thế giới liên tục phải nhận lời la ó trên sân St Mary ở mỗi lần chạm bóng.

Tuy nhiên, Liverpool không nương tay với đội chủ nhà và đáng lẽ có thể thắng đậm hơn. Đội khách tiếp tục kiểm soát thế trận trong hiệp hai và tạo ra số cơ hội đủ để có thêm vài bàn. Trong khi đó Southampton tiếp tục cho thấy sự yếu ớt về tinh thần, thiếu những pha phản công sắc bén vốn là sở trường.

Thất bại trên sân nhà khiến Southampton tụt xuống nhóm đèn đỏ với 26 điểm, kém một điểm tới vị trí an toàn.

Nỗi buồn với Southampton nhưng đây là ngày vui dành cho thầy trò HLV Jurgen Klopp. Chiến lược gia người Đức trở thành người thứ năm dẫn dắt Liverpool giành 50 chiến thắng ở Ngoại hạng Anh, sau 95 trận. Đây cũng là màn chạy đà thuận lợi cho chuyến làm khách được dự đoán nhiều khó khăn tới sân Porto ở lượt đi vòng 1/8 Champions League giữa tuần này.

(VnExpress)

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm