| Hotline: 0983.970.780

Lũ sông Đồng Nai vượt báo động 3, 38 lồng bè bị cuốn trôi

Thứ Ba 01/08/2023 , 08:06 (GMT+7)

Đồng Nai Dự báo mực nước tại trạm Tà Lài tiếp tục lên, khả năng đạt đỉnh lũ ở mức 113,9 - 114m, thấp hơn khoảng 0,3 - 0,4m so với mực nước của trận lũ lịch sử vào tháng 8/1987.

Lũ sông Đồng Nai cuốn trôi 38 lồng bè trị giá 20 tỷ đồng

Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Đồng Nai cho thấy, trong hai ngày 27 và 28/7 vừa qua, trên khu vực thượng nguồn sông Đồng Nai đoạn qua địa bàn huyện Tân Phú, Định Quán liên tục xảy ra các trận mưa lớn khiến mực nước dâng lên nhanh, khiến nhiều nơi bị ngập cục bộ, nhiều tài sản bị hư hại.

Lũ sông Đồng Nai lên nhanh, khiến nhiều nơi bị ngập cục bộ. Ảnh: Trần Trung.

Lũ sông Đồng Nai lên nhanh, khiến nhiều nơi bị ngập cục bộ. Ảnh: Trần Trung.

Theo Đài khí tượng Thủy văn Đồng Nai, ghi nhận tại trạm Tà Lài (sông Đồng Nai) đo vào ngày 28/7, mực nước ở mức 112,54m, trên mức báo động 2 là 0,04m. Tại trạm Phú Hiệp (sông La Ngà) ở mức 104,66m, trên mức báo động 1 là 0,16m và mực nước tiếp tục lên nhanh, chưa có dấu hiệu chững lại.

Nước lũ sông Đồng Nai dâng nhanh gây ra một số thiệt hại đối với người dân nuôi cá lồng, bè thuộc xã Thanh Sơn, Ngọc Định. Dự báo mực nước tại trạm Tà Lài sẽ tiếp tục lên, có khả năng đạt đỉnh lũ ở mức 113,9 - 114m, cao hơn so với mức báo động 3 và chỉ thấp hơn khoảng 0,3 - 0,4m so với mực nước của trận lũ lịch sử vào tháng 8/1987. Mực nước tại trạm Phú Hiệp cũng tiếp tục lên trong trong 24 giờ tới, có khả năng đạt xấp xỉ mức báo động 2.

Qua thống kê của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện Định Quán, chỉ tính riêng tối ngày 27/7, 38 lồng bè bị cuốn trôi, thiệt hại, ước tính khoảng 20 tỷ đồng. 

Chính quyền địa phương tuyên truyền người nuôi cá di dời, gia cố lồng bè tránh rủi ro thiên tai. Ảnh: Trần Trung.

Chính quyền địa phương tuyên truyền người nuôi cá di dời, gia cố lồng bè tránh rủi ro thiên tai. Ảnh: Trần Trung.

Ngoài ra, trong ngày 30/7 mưa lớn cũng gây ngập úng cục bộ tại nhiều khu vực tại Vườn quốc gia Cát Tiên. Giám đốc Vườn Quốc gia Cát Tiên Phạm Xuân Thịnh cho biết, trước tình hình trên, lãnh đạo Vườn đã chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ phòng, chống lũ.

Vườn đã thông báo tạm dừng các hoạt động du lịch; nhắc nhở nhân viên tại những trạm kiểm lâm vùng thấp khẩn trương di chuyển đồ đạc, trang thiết bị… lên khu vực cao; thông báo các trạm kiểm lâm ven sông (thuộc Hạt kiểm lâm Vườn Quốc gia Cát Tiên) sẵn sàng trực phòng chống lũ sông Đồng Nai và mưa bão nhằm hạn chế thiệt hại có thể.

Một số khu vực tại Vườn quốc gia Cát Tiên bị ngập cục bộ. Ảnh: Trần Trung.

Một số khu vực tại Vườn quốc gia Cát Tiên bị ngập cục bộ. Ảnh: Trần Trung.

Hồ Trị An có thể sẽ xả lũ sau 4 - 5 ngày

“Vườn đã liên hệ trực tiếp với Ban Chỉ đạo Phòng, chống thiên tai của Sở NN-PTNT để báo cáo tình hình lũ lụt hiện nay; đồng thời liên hệ chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Phòng, chống thiên tai của địa phương để thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình nước lũ”, ông Phạm Xuân Thịnh nhấn mạnh.

Ngày 31/7, Công ty Điện lực Trị An cho biết, thời điểm hiện tại mực nước trong hồ hơn 57m. Do đó, Thủy điện Trị An chưa xả lũ. Với lưu lượng nước về hồ hiện tại 2,3 ngàn m³/giây như vài ngày gần đây, khoảng 4 - 5 ngày tới sẽ xả lũ. Trường hợp mưa nhiều, nước về hồ tăng, thời gian xả lũ sẽ rút ngắn. Trước thời gian xả lũ 24 giờ, công ty sẽ có văn bản thông báo rộng rãi.

Cùng ngày, Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 đã đưa ra thông báo về việc xả tràn điều tiết hồ chứa. Lưu lượng nước dự kiến xả qua tràn từ 40 - 159m3/s, lưu lượng nước qua tuabin phát điện là 288m3/s. Tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du từ 328 - 447m3/s.

Cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm tại những khu vực thấp ven sông Đồng Nai ở các xã Đắc Lua, Nam Cát Tiên, Núi Tượng, Tà Lài, Phú Thịnh (huyện Tân Phú) và các xã Thanh Sơn, Phú Vinh, Phú Tân, Ngọc Định (huyện Định Quán).

Đặc biệt, các vùng trũng thấp ven sông La Ngà ở các xã thuộc các huyện Tân Phú, Định Quán có nguy cơ bị ngập lụt do lũ sông Đồng Nai. Cần đề phòng khả năng mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối, các khu vực trũng thấp tại địa bàn các huyện Tân Phú, Định Quán và các địa bàn lân cận.

Người nuôi cá lồng bè trên sông La Ngà chủ động xuất cá bán trước lũ để giảm rủi ro thiệt hại do thiên tai. Ảnh: Trần Trung.

Người nuôi cá lồng bè trên sông La Ngà chủ động xuất cá bán trước lũ để giảm rủi ro thiệt hại do thiên tai. Ảnh: Trần Trung.

"Trước ảnh hưởng thiên tai gây ra, chúng tôi đang trao đổi với huyện bị thiệt hại để tiếp tục nắm thông tin, từ đó có phương án hỗ trợ kịp thời. Về tình hình xả lũ của các thủy điện, chúng tôi đang nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó, ưu tiên công tác cứu hộ người dân...", ông Châu Thanh An, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Đồng Nai nhấn mạnh.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ vừa gửi công văn thông báo khẩn cấp đến chính quyền đơn vị du lịch lữ hành ba huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng, Tân Phú và Định Quán tỉnh Đồng Nai để có hướng đình hoãn, ngưng các hoạt động du lịch do nguy cơ ngập lụt, lũ quét cao.

Xem thêm
Thủ tướng: Kiểm tra, giám sát từ đầu, tránh tích tụ vi phạm

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ lúc bắt đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Nhiều diện tích lúa sắp thu hoạch ở Quảng Bình bị đổ rạp do mưa lớn

Hàng trăm ha lúa vụ đông-xuân đang kỳ thu hoạch tại Quảng Bình bị đổ rạp do mưa lớn…