| Hotline: 0983.970.780

Hệ thống sông Đồng Nai 'gánh' hơn 10.000 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

Chủ Nhật 30/07/2023 , 17:48 (GMT+7)

Để giảm ô nhiễm môi trường, ngập úng và thích ứng với biến đổi khí hậu, vùng Đông Nam bộ cần tập trung bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai.

Dọc theo lưu vực hệ thống sông Đồng Nai có trên 10 nghìn doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.

Dọc theo lưu vực hệ thống sông Đồng Nai có trên 10 nghìn doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.

Không gian chứa nước bị thu hẹp

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội trong thời gian qua, vùng Đông Nam bộ đã và đang phải đối mặt với các vấn đề về ô nhiễm môi trường, hiện tượng ngập úng và tác động của biến đổi khí hậu.

Kết quả quan trắc từ năm 2008 đến nay của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy, chất lượng nước sông Đồng Nai, sông Thị Vải có xu thế cải thiện rõ rệt qua các năm. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng ô nhiễm cục bộ tại khu vực các sông nhánh và các kênh nội thành nội thị (nơi tiếp nhận nước thải từ các khu đô thị, KCN và các cơ sở sản xuất kinh doanh phân tán).

Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Đặng Quốc Khánh, đô thị hóa nhanh chóng thiếu kiểm soát đã dẫn đến sự lấn chiếm nhiều kênh rạch tự nhiên, làm giảm đáng kể khả năng thoát nước; san lấp hồ, ao phục vụ phát triển kinh tế làm giảm không gian chứa nước. Mặt khác, tác động của biến đổi khí hậu làm tình trạng ngập lụt đô thị do mưa và triều cường xuất hiện với tần suất và mức độ nghiêm trọng ngày càng tăng.

Điển hình như TP.HCM thường xuyên bị ngập lụt do mưa lớn kết hợp triều cường làm ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của gần ba triệu người dân; ước tính thiệt hại do ngập nước tại TP.HCM lên đến 1.500 tỷ mỗi năm.

Dự báo tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt và công nghiệp toàn lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2030 khoảng 7,2 triệu m3/ngày đêm, trong đó nước thải sinh hoạt đô thị và nông thôn khoảng 5,5 triệu m3/ngày đêm (chiếm 77%), và nước thải công nghiệp khoảng 1,6 triệu m3/ngày đêm (chiếm 23%).

Theo kịch bản biến đổi khí hậu năm 2020, đối với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nếu nước biển dâng 100cm, có khoảng 4,84% diện tích tỉnh có nguy cơ bị ngập.

Theo kịch bản biến đổi khí hậu năm 2020, đối với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nếu nước biển dâng 100cm, có khoảng 4,84% diện tích tỉnh có nguy cơ bị ngập.

Trước vấn đề về môi trường, ngập úng và biến đổi khí hậu ở vùng Đông Nam bộ, các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp như: đầu tư, hoàn thiện hệ thống thoát nước và hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung tại các khu vực đô thị tập trung. Bên cạnh đó, thiết lập công cụ quan trắc để kiểm soát ô nhiễm, trong đó, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đang duy trì, vận hành 9 trạm quan trắc môi trường nước tự động trên sông Đồng Nai và sông Thị Vải.

Đảm bảo kết nối phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho rằng, để đảm bảo đạt được mục tiêu “xây dựng Đông Nam bộ trở thành vùng phát triển các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng;… đến năm 2030", cần tập trung một số giải pháp sau:

Thứ nhất, lập và phê duyệt quy hoạch vùng Đông Nam bộ phải đảm bảo kết nối phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường giữa các tỉnh, thành phố trong vùng.

Thứ hai, phát triển kinh tế theo hướng sinh thái, tuần hoàn, tăng trưởng xanh, kinh tế xanh, kinh tế các bon thấp, thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững. Tiếp tục tăng cường các biện pháp thanh tra, kiểm tra và xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai và sông Sài Gòn.

Thứ ba, chủ động kiểm soát các nguồn thải lớn, cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; ngăn chặn các tác động xấu đối với môi trường; thiết lập các cơ chế kiểm soát liên ngành, liên vùng, ngăn chặn các hoạt động phát thải gây hại đến môi trường trong vùng và liên vùng.

Thứ tư, tăng cường huy động mọi nguồn lực đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường, khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường; duy trì, cải thiện chất lượng môi trường.

Thứ năm, nghiên cứu, thực hiện các giải pháp công trình và phi công trình giúp duy trì và tăng cường “không gian cho sông” và gìn giữ, phát triển “kho chứa nước” để tích trữ nước nhằm điều hòa nguồn nước giữa các mùa;

Khuyến khích gìn giữ, phát triển các không gian trữ nước mưa trong quá trình phát triển đô thị và phải đảm bảo nguyên tắc không mang rủi ro từ nơi này sang nơi khác; bảo vệ và phục hồi thảm thực vật, đặc biệt là rừng đầu nguồn, rừng ngập mặn ven biển nhằm tăng khả năng tích trữ nước, giảm thiểu lũ lụt về mùa mưa, tăng nguồn sinh thủy về mùa khô.

Thứ sáu, đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường thích ứng biển đổi khí hậu và nước biển dâng. Xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình làm tốt...

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm