| Hotline: 0983.970.780

Lũ trên sông Đồng Nai đã gần chạm mực nước lũ lịch sử

Thứ Sáu 09/08/2019 , 20:47 (GMT+7)

Nước sông Đồng Nai dâng cao, vượt báo động 3, đã gây nhiều thiệt hại ở nhiều xã thuộc các huyện Tân Phú và Định Quán.  

Lũ gây ngập nhiều xã ở các huyện Tân Phú, Định Quán. Ảnh: Thành An.

Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam, do mưa lớn ở thượng nguồn sông Đồng Nai, Thủy điện Đồng Nai 5 xả lũ và sự cố công trình Thủy điện Đăk Ka, dẫn đến mực nước sông Đồng Nai dâng cao.

Lúc 10 giờ ngày 9/8, mực nước đo được tại trạm thủy văn Tà Lài là 114,06 m, trên báo động 3 là 0,56m. Mực nước này chỉ còn thấp hơn 0,25m so với mực nước của trận lũ lịch sử vào ngày 22/8/1987 là 114,31 m và có xu hướng tiếp tục dâng cao.

Nước sông Đồng Nai dâng cao đã gây ngập lụt cho các hộ dọc sông Đồng Nai thuộc địa bàn huyện Tân Phú (xã Đắk Lua, Núi Tượng, Nam Cát Tiên, Phú Thịnh), huyện Định Quán (xã Phú Vinh, Phú Tân, Thanh Sơn, Ngọc Định), gây thiệt hại về tài sản của người dân.

Cụ thể, ở huyện Tân Phú: Xã Núi Tượng diện tích ngập khoảng 480 ha, số hộ dự kiến phải di dời khoảng 240 hộ; xã Tà Lài diện tích ngập khoảng 315 ha (trong đó khoảng 200 ha lúa, 115 ha cây lâu năm), tổng số hộ dự kiến phải di dời khoảng 322 hộ.

Xã Phú Thịnh mất tích 1 người, tổng diện tích bị ngập khoảng 55 ha hoa màu, 41 bè cá của 2 hộ nuôi bị cuốn trôi, ước thiệt hại khoảng 22,5 tỷ đồng.

Xã Nam Cát Tiên dự kiến di dời khoảng 800 hộ bị ngập (đã di dời 250 hộ), tổng diện tích ngập lụt khoảng hơn 750 ha (cây ăn trái, cây công nghiệp, hoa màu các loại), trôi 1 con bò khoảng 200kg, 1 trang trại gà bị ngập làm chết khoảng 100.000 con trọng lượng từ 2,5-2,7 kg.

Huyện Định Quán: Xã Phú Tân có 2 nhà bị ngập; xã Phú Vinh 1 phà chở cám cho cá bị trôi, 595 tấn cá các loại bị chết, 58 dèo bị trôi của 12 hộ nuôi cá bè; xã Thanh Sơn 30 căn nhà bị nước ngập từ 15-50 cm, 2 tấn tiêu bị ướt, 15 ha bưởi, xoài bị ngập; xã Ngọc Định 2 bè cá bị chìm thiệt hại khoảng 24 tấn cá do thoát ra ngoài tự nhiên.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất