| Hotline: 0983.970.780

Lừa đảo, nguyên Phó Chánh văn phòng UBND huyện bị bắt

Thứ Hai 18/11/2013 , 09:37 (GMT+7)

Trong thời gian đương chức, lợi dụng uy tín của mình, Phạm Vũ Phong đã vay mượn của nhiều người, nhưng mất khả năng thanh toán với số tiền 450 triệu đồng.

Ngày 17/11, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Vũ Phong (46 tuổi), nguyên Phó Chánh văn phòng UBND huyện Đầm Dơi để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong thời gian đương chức, lợi dụng uy tín của mình, Phạm Vũ Phong đã vay mượn của nhiều người, nhưng mất khả năng thanh toán với số tiền 450 triệu đồng. Ngoài số tiền tự mình đứng ra vay, Phong còn nhờ cha ruột của mình vay giúp số tiền bên ngoài 150 triệu đồng.

Lâm vào cảnh đường cùng, ông cán bộ này nghĩ ra nhiều chiêu để lừa gạt chiếm đoạt tiền của người khác. Do biết ông Chung Trọng Nghĩa, Giám đốc Cty TNHH An Khang có thế chấp hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với số tiền 600 triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả và bị chủ nợ đòi lấy đất. Phong gọi điện cho ông Nghĩa bịa ra nhiều chuyện rồi chiếm đoạt của ông số tiền hàng trăm triệu đồng.

Làm việc với cơ quan chức năng, Phạm Vũ Phong đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác để trả nợ ngân hàng và một số cá nhân bên ngoài.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất