| Hotline: 0983.970.780

Luật sư bị tạt axít: Đã có manh mối thủ phạm?

Chủ Nhật 12/08/2012 , 08:45 (GMT+7)

Ngày 9/8, trong buổi làm việc với cơ quan điều tra, luật sư Trần Hồng Lĩnh cho rằng mình bị tạt axít là do bị trả thù. Theo báo Tuổi trẻ, Luật sư Trần Hồng Lĩnh khẳng định, ông nghi ngờ nguyên trung tá công an Khúc Văn Toản liên quan đến vụ tạt axit ông.

Ngày 9/8, trong buổi làm việc với cơ quan điều tra, luật sư Trần Hồng Lĩnh cho rằng mình bị tạt axít là do bị trả thù.

>> Vụ luật sư bị tạt axit: Kiến nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra

Theo báo Tuổi trẻ, Luật sư Trần Hồng Lĩnh khẳng định, ông nghi ngờ nguyên trung tá công an Khúc Văn Toản liên quan đến vụ tạt axit ông.


Hiện tại sức khỏe của luật sư Lĩnh khá nguy cấp (ảnh: TT)

Ông Lĩnh tham gia bào chữa cho Vũ Đức Anh (SN 1980, trú tại quận Kiến An), người bị cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An khởi tố; VKS, TAND quận Kiến An truy tố, xét xử về tội lừa đảo, chiếm đoạt một chiếc ô tô tự lái. Luật sư Lĩnh đã chứng minh được điều tra viên Toản đã có hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Ông Nguyễn Văn Tý, quyền Trưởng Công an quận Kiến An cho biết, cơ quan điều tra đang khẩn trương truy bắt thủ phạm và rà soát các thông tin liên quan đến vụ án. Các thông tin liên quan đến vụ án sẽ được cơ quan điều tra đặc biệt chú ý.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An (Hải Phòng) cũng đã có quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích xảy ra với luật sư Trần Hồng Lĩnh (Trưởng Văn phòng Luật sư Lĩnh Chính Thắng, nạn nhân bị tạt axít vào sáng 7/8).

Đoàn luật sư TP.Hải Phòng cũng có đơn kiến nghị gửi Bộ Công an, Công an, Viện KSND, TAND TP.Hải Phòng kiến nghị nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc.

Hiện tại, tình trạng sức khỏe của ông Lĩnh đang hết sức nguy cấp, toàn bộ mặt bị biến dạng, mắt phải bị phỏng độ 4, mắt trái bị phỏng độ 2. Nguy cơ ông Lĩnh phải bỏ mắt phải là rất lớn.

Vụ việc xảy ra khoảng gần 8h sáng 7/8, tại số 352 Trường Chinh, phường Quán Trữ, quận Kiến An, TP.Hải Phòng. Ông Lĩnh đang đi đến cổng văn phòng thì có 2 thanh niên đi xe máy áp sát ông. Đối tượng ngồi sau xe liền nhảy xuống và hất thẳng axítt vào mặt ông rồi bỏ chạy.

Được biết, thời gian gần đây, luật sư Lĩnh liên tục nhận được tin nhắn lạ qua ĐTDĐ, đe dọa sẽ cho giang hồ thanh toán, sau khi ông Lĩnh tham gia bào chữa một vụ án nổi cộm ở đất Cảng.

Cơ quan công an đang truy tìm thủ phạm, điều tra làm rõ vụ án.

(Theo VOV/TT)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm