| Hotline: 0983.970.780

Man United đón 3 tân binh vào giờ cuối chuyển nhượng

Thứ Ba 06/10/2020 , 08:17 (GMT+7)

Gần như im ắng trong mùa hè và trong những giờ cuối cùng của chuyển nhượng, Man United đã mang về bộ ba tân binh: Edinson Cavani, Alex Telles và Amad Traore.

Edinson Cavani đến Man United. Ảnh: Express.

Edinson Cavani đến Man United. Ảnh: Express.

Man United đã chiêu mộ thành công Edinson Cavani. Cầu thủ người Uruguay đồng ý ký vào bản hợp đồng kéo dài 2 năm với mức lương 200.000 Bảng/ tuần với Quỷ đỏ thành Manchester. Mức lương này cao thứ 4 tại sân Old Trafford. 

Edinson Cavani được coi là sát thủ vòng cấm và từng thành công trong màu áo Napoli hay PSG. Sang Man United, anh có nhiệm vụ vực dậy hàng công đang thi đấu bế tắc của Quỷ đỏ. 

Phát biểu trong lễ ký hợp đồng, Cavani chia sẻ: “Thật vinh dự khi tôi có mặt tại đây, bởi Man Utd là một trong những CLB vĩ đại nhất thế giới. Tôi đã làm việc chăm chỉ trong thời gian qua và háo hức được thi đấu cho Man Utd”.

Cả huyền thoại Ryan Giggs hay HLV Jose Mourinho đều cho rằng đây là chữ ký chất lượng cho Man United. Trước đó, Cavani là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất trong lịch sử PSG, anh ghi 200 bàn sau 301 trận.

Bên cạnh đó, Quỷ đỏ cũng đón thêm tân binh Alex Telles. Cầu thủ 28 tuổi ký hợp đồng 4 năm với Man United và sẵn sàng cạnh tranh cho vị trí đá cánh trái của đội bóng. 

Alex Telles sang Man United. Ảnh: Dailymail.

Alex Telles sang Man United. Ảnh: Dailymail.

"Man United vui mừng xác nhận sự xuất hiện của Alex Telles từ Porto. Hậu vệ này đã ký hợp đồng 4 năm, với tùy chọn gia hạn thêm một năm", thông báo được đăng tải trên trang Twitter của Man United.

Alex Telles gắn bó với FC Porto trong vòng 5 năm và đã ghi được 26 bàn thắng và có hơn 50 đường kiến ​​tạo. Telles đã giành được các chức vô địch ở Bồ Đào Nha và cả ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi anh khoác áo Galatasaray.

Man United theo đuổi Alex Telles khá gắt gao trong suốt mùa hè vừa qua. Quỷ Đỏ muốn gia tăng sức mạnh ở vị trí hậu vệ trái. Sau khi thất bại trong những mục tiêu như Ben Chilwell hay Reguilon, cầu thủ của Porto là mục tiêu số một của nửa đỏ thành Manchester.

Luke Shaw hay Brandon Williams là những hậu vệ trái của Man United trong mùa giải vừa qua nhưng cả hai đều không đáp ứng được kỳ vọng. 

Quỷ đỏ làm việc khá tích cực trong ngày cuối của thị trường chuyển nhượng và họ xác nhận đã chiêu mộ thành công cầu thủ chạy cánh Amad Traore của Atalanta. Cầu thủ 18 tuổi được xem là một trong những gương mặt trẻ triển vọng nhất của bóng đá Bờ Biển Ngà.

Tuy nhiên, cầu thủ này chưa xin được giấy phép lao động tại Anh và sẽ được ở lại Atalanta thêm nửa mùa giải để chờ giấy phép. 

>>> Xem thêm: Theo chân Man United, Liverpool nhận thất bại không tưởng tại Premier League

Xem thêm
Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh

NINH BÌNH Tối 26/4, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm