| Hotline: 0983.970.780

Mạnh tay với thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc

Thứ Ba 31/12/2024 , 08:30 (GMT+7)

Liên tiếp những ngày qua, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý các cơ sở, đối tượng kinh doanh, vận chuyển thực phẩm có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng.

Tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm

Liên tiếp những ngày gần đây, lực lượng chức năng các địa phương liên tục phát hiện và xử lý nhiều lô hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn vệ sinh. Mới nhất, ngày 29/12, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện, thu giữ một xe tải hơn 8,5 tấn thịt, nội tạng không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối. Số hàng này do đối tượng Lê Ngọc Hiếu vận chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM tiêu thụ. Ngày 30/12, Công an tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát Kinh tế tiếp tục điều tra, lấy lời khai người liên quan để làm rõ vụ việc.

Những sản phẩm này không chỉ không đủ điều kiện tiêu thụ mà còn tiềm ẩn nguy cơ lớn về ngộ độc thực phẩm và các bệnh lý liên quan.

Nội tạng, thịt động vật được lực lượng CSGT ở Bình Phước phát hiện, thu giữ. Ảnh: NLD.

Nội tạng, thịt động vật được lực lượng CSGT ở Bình Phước phát hiện, thu giữ. Ảnh: NLD.

Trước đó, tại tỉnh Hưng Yên, ngày 28/12, Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên) phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy, Công an huyện Kim Động và Trạm Thú y huyện Kim Động (tỉnh Hưng Yên) khám xét 2 xe ô tô nhãn hiệu Toyota Hilux mang BKS 29H-500.77 và Kia Morning mang biển kiểm soát 30F-587.06 đang tập kết giao hàng từ huyện Phú Xuyên, Hà Nội qua bến phà Mai Động, xã Mai Động, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Kết quả khám xét phát hiện trên 2 xe ô tô đang vận chuyển tổng số 170kg thịt bò đã đổi màu, bốc mùi hôi thối và có hiện tượng phân hủy. Hành vi trên đã vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 20 Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

Đội Quản lý thị trường số 1 tiến hành lập biên bản vi phạm hành về hành vi vi phạm của  2 đối tượng trên. Tổng số tiền thu phạt 20 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm.

Thực phẩm bẩn chui vào nhà hàng

Qua công tác nắm tình hình chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, ngày 28/12, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh phát hiện 1 cơ sở kinh doanh thực phẩm trên đường Bùi Thị Xuân, TP. Phan Thiết có nhiều vi phạm trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả nên đã phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh xây dựng kế hoạch triệt phá.

Qua đó, phát hiện 444 sản phẩm không rõ nguồn gốc và 757 sản phẩm nhập lậu. Hàng hóa này bao gồm nhiều loại thực phẩm đông lạnh, gia vị và đồ ăn chế biến sẵn, tất cả đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hoặc kiểm định an toàn thực phẩm. Việc phát hiện các sản phẩm này đã kịp thời ngăn chặn nguy cơ lớn đối với người tiêu dùng tại khu vực.

Tại Hòa Bình, ngày 13/12, Công an huyện Lương Sơn đã kịp thời ngăn chặn, thu giữ gần 1 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, trong tình trạng phân hủy và bốc mùi trong quá trình vận chuyển đi tiêu thụ.

Theo lời khai của lái xe, ông Đặng Văn Nhứ được thuê chở số hàng trên từ Phú Xuyên (Hà Nội) lên thành phố Điện Biên (tỉnh Điện Biên) để tiêu thụ. Hàng hóa chủ yếu là nội tạng lòng, tim phổi động vật. Hiện, Công an huyện Lương Sơn đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đây là ví dụ điển hình cho thấy thực phẩm không đảm bảo vệ sinh không chỉ tồn tại ở các thành phố lớn mà còn xâm nhập vào những khu vực vùng sâu, vùng xa. Điều này làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là ở những nơi mà nhận thức về vệ sinh an toàn thực phẩm còn hạn chế.

Gần 1 tấn nội tạng động vật bốc mùi hôi thối bị thu giữ. Ảnh: CACC.

Gần 1 tấn nội tạng động vật bốc mùi hôi thối bị thu giữ. Ảnh: CACC.

Cách đây 4 ngày, Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh đã tiến hành tiêu hủy 200kg nội tạng động vật (lòng, gan, phổi...) không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Số nội tạng này bị phát hiện trong tình trạng bốc mùi hôi thối, biến đổi màu sắc, không có giấy tờ kiểm dịch, không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm.

Ông M.V.Đ - chủ lô hàng đã khai nhận toàn bộ số hàng là mua trôi nổi trên thị trường, được vận chuyển từ TP. Hồ Chí Minh đưa về tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

Đội Quản lý thị trường số 1 đã phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà tĩnh xử phạt vi phạm hành chính đối với ông M.V.Đ 12 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, đồng thời tiêu hủy toàn bộ số tang vật vi phạm theo quy định của pháp luật.

Hàng loạt vụ việc vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm được phát hiện từ Bắc vào Nam trong những ngày qua đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc siết chặt quản lý, tăng cường chế tài xử phạt và nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

Xem thêm
Cà Mau hợp nhất Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Tỉnh ủy

Cà Mau chính thức thành lập hai Đảng bộ, đồng thời hợp nhất Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Bãi bỏ thủ tục hành chính khôi phục vùng bị thiệt hại do thiên tai

Hà Nội Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN-PTNT bị bãi bỏ từ ngày 25/2/2025.

Nhận quà khủng, chủ xe VF 6 chốt cọc với mức giá từ 579 triệu đồng

VF 6 đang là mẫu xe đáng mua nhất phân khúc khi chi phí bỏ ra cho chiếc xe chưa đến 600 triệu đồng nhưng giá trị nhận được thì vượt xa con số này.

Tổ quốc tôi như một con tàu

Hai năm nay tôi đều may mắn được trở lại Cà Mau. Nói trở lại, vì tôi đã từng có mặt ở vùng đất này từ năm 1981 và nhiều lần, sau đó.

Bình luận mới nhất