| Hotline: 0983.970.780

Mavin ủng hộ Hà Tĩnh 320 triệu đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Thứ Hai 11/01/2021 , 14:16 (GMT+7)

Tập đoàn Mavin trao tặng 20 tấn thức ăn chăn nuôi, 4.000 gói thuốc thú y và gà giống trị giá 320 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh khắc phục hậu quả thiên tai.

Tổng giá trị 20 tấn thức ăn chăn nuôi, 4.000 gói thuốc thú y và con giống Tập đoàn Mavin tặng tỉnh Hà Tĩnh trị giá 320 triệu đồng. Ảnh: Toan Vũ.

Tổng giá trị 20 tấn thức ăn chăn nuôi, 4.000 gói thuốc thú y và con giống Tập đoàn Mavin tặng tỉnh Hà Tĩnh trị giá 320 triệu đồng. Ảnh: Toan Vũ.

Cụ thể, 20 tấn thức ăn chăn nuôi dành cho gà con Stargro 8081 và 4.000 gói thuốc thú y đã được Tập đoàn Mavin bàn giao các địa bàn gồm: TP. Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà, huyện Cẩm Xuyên và huyện Kỳ Anh từ tháng 12/2020 - 1/2021.

Ông Lê Ngọc Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên, một trong những địa phương tiếp nhận sản phẩm Mavin trao tặng của tỉnh Hà Tĩnh gửi lời cảm ơn tấm lòng hảo tâm của Mavin đã kịp thời và chu đáo mang các sản phẩm đến tận tay cho bà con nông dân.

Lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên cũng yêu cầu các đơn vị liên quan nghiên cứu kết quả chăn nuôi của bà con nông dân, có đánh giá để tiếp tục xây dựng các mô hình hợp tác hiệu quả với Mavin.

Huyện Cẩm Xuyên là địa bàn có đàn gia súc, gia cầm lớn nhất của tỉnh Hà Tĩnh và cũng là địa bàn bị ảnh hưởng nặng nhất do thiên tai vừa qua. Địa phương đang tích cực và quyết liệt cùng các doanh nghiệp, trong đó có Mavin hỗ trợ bà con nông dân khắc phục thiệt hại, khôi phục và tiếp tục phát triển ngành chăn nuôi.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.