| Hotline: 0983.970.780

'Mây pha lê' trên danh thắng quốc gia Mù Cang Chải

Thứ Tư 18/04/2018 , 09:10 (GMT+7)

Triển lãm nghệ thuật mây pha lê được xây dựng trên các cột tre, kết hợp cột thép trên đồi mâm xôi, phía trên sử dụng lưới thép mềm tạo hình các đám mây gắn hạt pha lê...

Được sự tài trợ của Cty Sao Thái Dương, Hội Kiến trúc sư tỉnh Yên Bái phối hợp với nhóm thiết kế Cao Perrot Studio triển khai dự án “Triển lãm nghệ thuật cảnh quan mây pha lê 2018”, tại đồi mâm xôi xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái.

09-13-55_1
Ruộng mâm xôi, nơi Triển lãm nghệ thuật mây pha lê

Triển lãm nghệ thuật mây pha lê trên danh thắng quốc gia Mù Cang Chải là sự kiện văn hóa đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của danh thắng ruộng bậc thang vào mùa nước đổ và khi mùa gặt đến mà còn giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc vùng cao Mù Cang Chải được kết tinh từ hàng trăm năm nay.

Ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Yên Bái cho biết: Việc chuẩn bị mặt bằng đã hoàn tất, Hội Kiến trúc sư tỉnh Yên Bái và nhóm thiết kế Cao Perrot Studio sẽ bắt tay vào xây dựng từ ngày 18/4, khai mạc vào ngày 19/5 kết thúc ngày 5/10, vật liệu xây dựng đã vận chuyển tới vị trí xây dựng…

Triển lãm nghệ thuật mây pha lê được xây dựng trên các cột tre, kết hợp cột thép trên đồi mâm xôi, phía trên sử dụng lưới thép mềm tạo hình các đám mây gắn hạt pha lê. Số lượng hạt pha lê dự kiến 59.000 hạt, diện tích ruộng thuê của người dân 1.000m2, trong đó 400m2 là không gian mây pha lê, 600m2 là không gian lối đi và các hoạt động phụ trợ. Triển lãm mây pha lê không ảnh hưởng tới sản xuất của người dân mà còn làm cho hình ảnh người nông dân vùng cao đẹp hơn lên.

09-13-55_2
Mây pha lê mùa nước đổ (mô hình do KTS Phạm Thành Dương cung cấp)

Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam tổ chức Triển lãm nghệ thuật cảnh quan mây pha lê tại Mù Cang Chải, đó là sự kết hợp giữa ánh sáng mặt trời chiếu vào các hạt pha lê và sự tương phản giữa mặt nước ruộng vào mùa nước đổ hay màu vàng của lúa chín cùng màu xanh của núi rừng làm cho những hạt pha lê lóng lánh tạo thành những đám mây nhiều màu sắc lung linh, huyền ảo. Người ngắm mây pha lê như lạc vào cõi thần tiên, bay bổng cùng những sóng lúa vàng lên tận đỉnh núi.

Triển lãm nghệ thuật cảnh quan mây pha lê là một sản phẩm du lịch độc đáo, cùng với việc mở cửa động Tiên Nữ (xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn) nằm trên đường lên Mù Cang Chải sẽ là những điểm tham quan hấp dẫn trong mùa du lịch 2018 của tỉnh Yên Bái.

09-13-55_3
Mây pha lê mùa lúa chín (mô hình do KTS Phạm Thành Dương cung cấp)

 

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm