| Hotline: 0983.970.780

Mỗi ngày có khoảng 80.000 tấn rác thải nhựa được "tống" ra môi trường

Thứ Bảy 01/06/2019 , 16:54 (GMT+7)

Ngày 1/6, tại TP. Hồ Chí Minh diễn ra Lễ mít tinh “Bảo vệ môi trường vì một tương lai tốt đẹp hơn”, do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM, cùng Hiệp hội Nhựa Việt Nam phối hợp với UBND huyện Cần Giờ tổ chức. 

Đây là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Ngày Đại dương thế giới (8/6). 

Các bạn trẻ tích cực hưởng ứng chương trình thu gom rác làm sạch môi trường biển

“Tại Việt Nam, mỗi ngày có khoảng 80.000 tấn rác thải nhựa sinh hoạt được đưa ra môi trường. Trong đó, 20% được xử lý quay vòng theo dạng tái chế, 80% còn lại được xử lý dưới dạng chôn lấp. Tại TP.HCM và Hà Nội, mỗi tháng có khoảng 25.000 tấn bao xốp được tiêu thụ. Chỉ tính riêng trong ngành sữa mỗi năm cũng có khoảng trên 8 tỷ ống hút nhựa được tiêu thụ và thải ra môi trường”, ông Ngô Xuân Chinh - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM cho biết.

Tại Lễ mít tinh, Chủ tịch Hội Thiên nhiên và Bảo vệ môi trường Đặng Văn Khoa đã phát động phong trào Bảo vệ môi trường vì một tương lai tốt đẹp hơn hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (ngày 5/6/2019) và Ngày Đại dương Thế giới.

Nhân dịp này, Ban tổ chức chương trình đã trao tặng học bổng cho hơn 120  em học sinh nghèo học giỏi của huyện Cần Giờ, mỗi suất học bổng có trị giá từ 500.000 - 1.000.000 đồng/phần và cặp sách, tập, sữa, bánh kẹo…

Chương trình Caravan tiếp tục diễn ra đến hết ngày 2/6 với nhiều hoạt động bảo vệ môi trường biển khác.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.