| Hotline: 0983.970.780

Mourinho thâu tóm quyền lực ở Real

Thứ Tư 03/10/2012 , 09:29 (GMT+7)

Quá trình thâu tóm quyền lực ở đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha của chiến lược gia người Bồ Đào Nha gần như đã được hoàn tất.

Quá trình thâu tóm quyền lực ở đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha của chiến lược gia người Bồ Đào Nha gần như đã được hoàn tất. Zinedin Zidane là cái tên mới nhất phải rời Real Madrid, được cho là dưới sức ép của Mourinho.

Trong một thông báo trước báo giới mới đây, Jose Mourinho cho biết, ngôi sao bóng đá người Pháp đã rút lui khỏi vị trí Giám đốc bóng đá ở Real Madrid được 2 tháng. Thông tin trên khiến đa số các CĐV đội bóng áo trắng bị sốc bởi Zidane vẫn được coi là một trong những biểu tượng thành công của Real Madrid.

Cùng với tiền vệ người Pháp, Real Madrid đã giành cả Champions League lẫn La Liga. Ở Real Madrid, Zidane được đa số thành viên CLB và các CĐV quý mến. Sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu, Zindane tiếp tục làm việc cho Real Madrid trên cương vị cố vấn cho chủ tịch Florentino Perez và HLV Jose Mourinho. Một năm trở lại đây, Zidane được cất nhắc lên làm Giám đốc bóng đá.

“Zidane nói anh ấy muốn làm HLV và sẽ tìm đến nơi nào có niềm vui trong bóng đá”, Jose Mourinho tuyên bố ngắn gọn. Không ít người lập tức cho rằng, Zinedine Zidane đã phải ra đi dưới sức ép của Mourinho, bất chấp lời khẳng định sau đó của tiền vệ này, là không có vấn đề gì trong mối quan hệ với “Người đặc biệt”.

Báo giới Tây Ban Nha cho rằng, Zidane đã phải ra đi bởi Mourinho cần một người “mạnh mẽ” hơn để giúp mình quản lý phòng thay đồ của đội bóng áo trắng. Nội bộ Real Madrid trong thời gian vừa qua liên tục xảy ra bất đồng giữa nhóm cầu thủ đến từ Bồ Đào Nha và các cầu thủ gốc Tây Ban Nha. Mourinho bị cho là đã thiên vị cho nhóm cầu thủ gốc Bồ Đào Nha như: Pepe, Ronaldo, Coentrao…

Trong khi đó, các cầu thủ gốc Tây Ban Nha như: Iker Casillas, Xabi Alonso, Sergio Ramos lại bị đối xử bất công. Âm thầm hoặc công khai, các cầu thủ Tây Ban Nha bắt đầu chống đối lại Mourinho.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha, trong khi đó, luôn muốn nắm quyền tuyệt đối ở bất kỳ đội bóng nào từng làm việc. Đây cũng chính là lý do khiến nguyên Giám đốc điều hành Real Madrid Jorge Valdano phải ra đi, khi dám công khai đối đầu với Mourinho.

Với sự ủng hộ tuyệt đối của chủ tịch Florentino Perez, Mourinho nắm quyền quyết định toàn bộ đối với các vấn đề thuộc về chuyên môn (đôi khi cả nhân sự) ở Real Madrid. Quyết định cất trung vệ Ramos trên ghế dự bị ở trận đấu với Manchester City trong khuôn khổ Champions League vừa qua của Mourinho được xem là một lời cảnh báo đối với Ramos và phần còn lại.

Những nghi ngờ của báo giới Tây Ban Nha không phải không có cơ sở. Nguồn tin thân cận với Real Madrid mới đây tiết lộ, Mourinho đang mời một người Bồ Đào Nha khác, tiền vệ Luis Figo trở lại sân Bernabeu. Tờ Marca (thân Real) cho biết, nếu chấp nhận lời đề nghị của Mourinho, Luis Figo sẽ có một vị trí trong Ban huấn luyện đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Figo từng thi đấu cho Real Madrid trong các năm từ 2000-2005 trước khi chuyển sang Inter Milan.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha hiện giữ vai trò đại sứ hình ảnh cho Inter Milan trong các hoạt động bóng đá ở châu Âu. Mourinho tin rằng Figo còn có thể làm được nhiều việc hơn. Hồi tháng 5 vừa qua, Mourinho cũng từng đưa ra đề nghị tương tự, nhưng Luis Figo khi đó đã từ chối do muốn làm HLV phó ở Inter Milan.

Tuy nhiên, khả năng Mourinho thành công trong việc thuyết phục Figo hiện nay không hề nhỏ, theo Marca. Lôi kéo Figo trở lại Bernabeu, mục tiêu của Mourinho không ngoài chuyện ổn định lại trật tự trong phòng thay đồ của Real Madrid.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm