| Hotline: 0983.970.780

MU săn lùng nhạc trưởng

Thứ Tư 06/07/2011 , 12:05 (GMT+7)

Sau khi Phil Jones, Ashley Young và De Gea cập bến Old Trafford, Alex Ferguson đã có những bổ sung quan trọng cho MU trước thềm mùa giải mới. Nhưng Fergie vẫn còn thiếu một mảnh ghép quan trọng, đó là nhạc trưởng ở giữa sân.

Từ mùa tới, người hâm mộ MU không còn được nhìn thấy bóng dáng của người “chiến binh” tận tụy Paul Scholes trong sắc áo đỏ nữa và gánh nặng tìm kiếm một “nhạc trưởng” đích thực của Sir Alex lại càng trở nên cấp thiết hơn. Thời đỉnh cao, Scholes không chỉ hoàn thành nhiệm vụ phân phối bóng một cách hoàn hảo mà những tình huống dứt điểm từ xa đầy uy lực của ngôi sao người Anh cũng là thứ vũ khí đầy lợi hại của MU.

Đó là những phẩm chất mà những Darren Fletcher, Michael Carrick, Darron Gibson hay Anderson còn thiếu rất nhiều. Thực chất, nếu không dính phải những chấn thương quái ác và quá dai dẳng nơi hai đầu gối, Owen Hargreaves đã có thể trở thành “truyền nhân” đích thực của Scholes ở MU. Ai cũng tiếc cho một tài năng nhưng “xấu số” như Hargreaves khi anh cũng phải xách va li rời thành Manchester.

Bởi vậy, chắc chắn Sir Alex phải tìm bằng được một thủ lĩnh nơi khu trung tuyến cho MU trong mùa hè này. Cứ nhìn cách ngài “máy sấy tóc” phải miễn cưỡng sử dụng bộ đôi Michael Carrick và Ryan Giggs để chống lại hàng tiền vệ đậm chất tiqui-taca của Barcelona trong trận chung kết Champions League vừa qua mới thấy được rằng, thực chất ông không còn sự lựa chọn nào sáng giá hơn.

Cái “Quỷ đỏ” thiếu nhất lúc này phải là một ngôi sao đẳng cấp đủ khả năng đảm trách nhiệm vụ điều phối thế trận cũng như biết cách tỏa sáng ở những thời điểm quan trọng. Trong số các mục tiêu của MU hiện tại, chỉ có ba cái tên phần nào hội tụ những yếu tố đó: Wesley Sneijder (ảnh), Samir Nasri và Luka Modric. Nếu xét về khả năng hòa nhập, chắc chắn Nasri và Modric sẽ là hai lựa chọn hàng đầu của Sir Alex bởi kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm tại Premier League. Lối chơi thiên về tốc độ và thể lực của bóng đá Anh đã không “làm khó” được họ bởi Arsenal và Tottenham đều là hai đại diện ưu tú của trường phái tấn công đẹp mắt.

Nhưng khi đặt lên bàn cân các yếu tố còn lại, rõ ràng “số 10” của Nerazzurri có phần nhỉnh hơn hai ứng viên kia. Sneijder thực sự là mẫu “nhạc trưởng” điển hình đồng thời sở hữu chất “quái” lẫn cái duyên bùng nổ trong những trận cầu đỉnh cao. Đây là điều mà Nasri hay Modric chẳng mấy khi làm được, bằng chứng chính là những kết quả thất vọng mà Arsenal hay Tottenham phải nhận lấy mỗi khi đối diện với các “ông lớn” khắp châu Âu.

Tóm lại, Sir Alex cần phải đưa về mảnh ghép cuối cùng để có thể hoàn thiện đội hình đang có trước khi nói lời giã biệt với Old Trafford và nếu đó là Wesley Sneijder hoặc Samir Nasri, CĐV MU sẽ có lí do để mà vui mừng. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng từ một cầu thủ trẻ vô danh, Cristiano Ronaldo hay Paul Scholes đã vụt lớn để trở thành siêu sao hàng đầu thế giới dưới sự dìu dắt của ông thầy Fergie đáng kính. Và biết đâu, sẽ có một “thần đồng” ở khu trung tuyến được ngài Alex tìm ra để mở ra một chương mới trong lịch sử MU thay vì tin tưởng vào những ngôi sao đã thành danh?

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm