| Hotline: 0983.970.780

Mưa đá rất lớn ở thành phố Lào Cai

Thứ Tư 22/04/2020 , 23:26 (GMT+7)

Tối 22/4, tại thành phố Lào Cai bất ngờ xảy ra giông lốc và mưa đá kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ.

Mưa đá tại thành phố Lào Cai. Ảnh: H.N

Mưa đá tại thành phố Lào Cai. Ảnh: H.N

Một số người dân sống tại thành phố này cho rằng, trong vài năm trở lại đây chưa khi nào xảy ra trận mưa đá lớn như vậy trên địa bàn thành phố.

Một số địa điểm trong thành phố cây cối đổ nghiêng ngả cũng khiến giao thông đi lại khó khăn. Đặc biệt, mưa đá có kích thước lớn khiến người dân phải dùng bạt chắn kính xe ô tô do lo sợ đá rơi vỡ kính.

Các viên đá có kích thước trung bình khoảng 2cm tuy nhiên cá biệt có những viên đá lớn kích thước 4-5cm.

Có những viên đá lớn khoảng 5cm có thể gây vỡ kính xe ô tô. Ảnh: H.N 

Có những viên đá lớn khoảng 5cm có thể gây vỡ kính xe ô tô. Ảnh: H.N 

Trong khi đó, một số nơi tiếp giáp thành phố Lào Cai như tuyến quốc lộ 70 đi qua thị trấn Phong Hải (huyện Bảo Thắng) về thành phố chỉ có mưa to. Tuy nhiên, giông lốc quật ngã cây khiến đoạn qua xã Bản Cầm của huyện này đã tắc đường cục bộ.

Còn tại trung tâm huyện Văn Bàn đã mất điện tạm thời, sau đó khoảng 30 phút thì trời đổ mưa to.

Trước đó, theo Đài khí tượng thuỷ văn Lào Cai dự báo, chiều và đêm ở một số địa bàn tỉnh có mưa rào và rải rác có dông; cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cũng sáng sớm 22/4, tại huyện Mường Khương cũng xảy ra mưa đá, giông lốc làm tốc nhiều mái nhà tại xã Pha Long, Dìn Chin, Tung Chung Phố.

Người dân thành phố Lào Cai có thể xúc hàng xô đá trong trận mưa tối nay. Ảnh: H.N

Người dân thành phố Lào Cai có thể xúc hàng xô đá trong trận mưa tối nay. Ảnh: H.N

Xem thêm
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác IUU

Mục đích của Chương trình hành động là xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).