| Hotline: 0983.970.780

Mưa lớn bất thường làm 1 người đuối nước, hơn 4.500 ha lúa nguy cơ mất trắng

Thứ Sáu 17/02/2023 , 17:31 (GMT+7)

Đợt mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế làm 1 người chết, hàng nghìn ha lúa đông xuân 2022-2023 bị ngập úng và có nguy cơ mất trắng.

Lực lượng chức năng cùng người dân tìm thấy thi thể ông N.D sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm. Ảnh: CC.

Lực lượng chức năng cùng người dân tìm thấy thi thể ông N.D sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm. Ảnh: CC.

Ngày 17/2, lãnh đạo UBND xã Quảng Phước (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 1 người tử vong.

Thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, vợ chồng ông N.D. (SN 1957) và bà N.T.T. (SN 1956, cùng trú tại phường Thuận Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) chở nhau trên xe máy về quê ăn giỗ. Khi đi qua đoạn đập tràn thôn Thủ Lễ (xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế), xe máy ông D. điều khiển bị tắt máy nên bị trượt chân làm cả 2 vợ chồng rơi xuống khu vực nước sâu.

Thời điểm trên, đập tràn đang bị ngập sâu hơn 0,5m do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh gây mưa lớn kéo dài những ngày qua. Nghe tiếng hô hoán, người dân chạy đến cứu được bà N.T.T. và đưa đi cơ sở y tế cấp cứu, còn ông N.D. mất tích.

Đến khoảng 10h30 trưa 17/2, lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể ông N.D.

Huy động máy móc để cứu lúa và bảo vệ đồng ruộng bị ngập úng. Ảnh: CĐ.

Huy động máy móc để cứu lúa và bảo vệ đồng ruộng bị ngập úng. Ảnh: CĐ.

Mưa lớn kéo dài ở trong những ngày qua cũng khiến cho hàng nghìn ha lúa tại tỉnh Thừa Thiên - Huế bị ngập úng và có nguy cơ mất trắng.

Thống kê từ Sở NN-PTNT tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, hơn 4.500 ha lúa đông xuân 2022 – 2023 bị ngập úng, với mức từ 30-50 cm, nơi sâu nhất lên đến gần 1 mét.

Diện tích lúa bị ngập tập trung chủ yếu ở các xã vùng thấp trũng thuộc các huyện Phong Điền, huyện Quảng Điền, thị xã Hương Trà, TP. Huế…. 

Hiện Công ty TNHH Nhà nước một thành viên quản lý và khai thác công trình thủy lợi tỉnh đã huy động hàng chục trạm bơm tiêu úng hoạt động 24/24h.

Chỉ trong vòng 1 tháng, nông dân Thừa Thiên - Huế phải đối phó với hai đợt mưa lớn kéo dài, gây nhiều thiệt hại cho sản xuất. Ảnh: CĐ.

Chỉ trong vòng 1 tháng, nông dân Thừa Thiên - Huế phải đối phó với hai đợt mưa lớn kéo dài, gây nhiều thiệt hại cho sản xuất. Ảnh: CĐ.

Trước những biến đổi dị thường của thời tiết, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng nông dân Thừa Thiên - Huế phải đối phó với hai đợt mưa lớn kéo dài khiến cho nhiều diện tích lúa vụ đông xuân ảnh hưởng và thiệt hại. Nhiều địa phương vùng thấp trũng buộc phải gieo sạ lại hàng trăm ha lúa, ảnh hưởng đến tiến độ thời vụ.

Do ảnh hưởng của đợt gió mùa đông bắc nên từ chiều 14/2 đến chiều 16/2, trên địa bản tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có mưa vừa, mưa to trên diện rộng, riêng khu vực huyện Quảng Điền, một số nơi ở huyện Phong Điền và thị xã Hương Trà và TP. Huế có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa cả đợt (tính từ 13h ngày 14/2 đến 13h00 ngày 16/2) ở các trạm đo của Đài Khí tượng thủy văn trên toàn tỉnh phổ biến 40-140mm; một số nơi cao hơn như: trạm Kim Long 156mm, Phú Ốc 343mm.

Xem thêm
Việt Nam chưa đủ thông tin đánh giá tác động của dự án Funan Techo

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam chưa đủ thông tin để có thể đánh giá tác động của dự án Funan Techo.

Bắc Kạn cần hướng đến sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững

FAO tại Việt Nam đánh giá, các hợp tác xã, tổ hợp tác tại tỉnh Bắc Kạn đã cải thiện năng lực tổ chức sản xuất, có nhiều mô hình hiệu quả, thân thiện với môi trường.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cựu binh Đồi A1 & ký ức 'máu trộn bùn non'

Tròn 70 chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng những đồng đội, những nắm cơm, những chiến hào 'máu trộn bùn non'… vẫn còn mãi trong tâm trí nhà giáo ưu tú Đỗ Ca Sơn.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm