| Hotline: 0983.970.780

Mưa lớn gây thiệt hại hoa màu vùng núi Lào Cai

Thứ Sáu 09/04/2021 , 16:51 (GMT+7)

Mưa lớn kèm giông lốc ở một số nơi trên địa bàn tỉnh Lào Cai gây thiệt hại hoa màu, nhà cửa của bà con. Dự báo thời tiết còn diễn biến phức tạp.

Diện tích ngô tại xã Bản Lầu (huyện Mường Khương) bị gãy đổ do mưa lớn và giông lốc. Ảnh: T.P.

Diện tích ngô tại xã Bản Lầu (huyện Mường Khương) bị gãy đổ do mưa lớn và giông lốc. Ảnh: T.P.

Ông Lưu Minh Hải – Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, đêm 8/4 đến sáng 9/4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường và vùng hội tụ gió trên cao đồng thời xuất hiện, các địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Một số nơi có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa đo được tại thị trấn Mường Khương là 29,2mm; xã Bản Xen là 52mm, xã Bản Lầu đạt mức 64,2mm; xã Bản Cầm (huyện Bảo Thắng) là 61mm.

Đặc biệt, tại xã Bản Cầm đã xảy ra mưa đá mạnh trong cơn giông. Ông Hoàng Văn Lệ, cư trú tại thôn Nậm Tang (xã Bản Cầm) cho biết, mưa đá kéo dài khoảng 10 phút, bắt đầu lúc 4h10, kết thúc lúc 4h20. Hạt đá rơi dày, đường kính trung bình khoảng 1-1,5cm; những hạt lớn đạt mức 2-3cm. Mưa đá đi kèm với gió giật mạnh cấp 8-9, sau khi mưa kết thúc, để lại một lớp đá phủ trắng sân trước nhà, vườn và đường đi.

Thống kê sơ bộ, xã Bản Cầm (huyện Bảo Thắng) có 2 nhà dân bị thiệt hại (trong đó có 1 nhà bị sập, 1 nhà tốc mái), nhiều cây trồng bị gió mạnh quật gãy cành, bật gốc. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại.

Tại xã Bản Lầu, Nậm Chảy mưa lớn có kèm theo giông lốc gây thiệt hại về nhà ở và hoa màu của người dân.

Cụ thể, tại thôn Đồi Gianh, xã Bản Lầu, mưa lớn kèm theo giông lốc khiến 3 ngôi nhà bị hư hỏng trên 70%. Giông lốc làm thiệt hại hoàn toàn 3 ha chuối chuẩn bị ra hoa tại thôn Sấn Pản (xã Nậm Chảy). Nhiều diện tích hoa màu khác cũng bị ảnh hưởng.  

Dự báo ngày và đêm 9/4, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống Lào Cai, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao gây mưa, mưa rào trên diện rộng. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra mưa đá, gió giật mạnh và sét đánh, cảnh giác với mưa lớn cục bộ do điều kiện địa hình gây lũ quét, sạt lở đất đá bất ngờ.

Nhiệt độ các khu vực đồng loạt giảm thấp, tiết trời chuyển rét nhẹ vào đêm và sáng. Vùng núi trời rét, các vùng núi cao có nơi rét đậm. Đêm 9/4, nhiệt độ thấp nhất giảm xuống 20-22 độ C, vùng cao từ 15-17 độ C, thị xã Sa Pa 12-14 độ C.

    Tags:
Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.