| Hotline: 0983.970.780

Mục sở thị phòng cách ly đặc biệt điều trị Covid-19

Thứ Tư 25/03/2020 , 15:47 (GMT+7)

Phòng cách ly đặc biệt tại khoa cấp cứu Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương chia làm hai khu, trang thiết bị hiện đại chữa trị bệnh nhân Covid-19.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (huyện Đông Anh, Hà Nội) đang điều trị 46 bệnh nhân Covid-19, trong đó 3 bệnh nhân nặng.  Khoa Cấp cứu là nơi cách ly điều trị các bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng như sốt, ho, khó thở và đau mỏi cơ. Khu cách ly được sắp xếp 10 chiếc giường ngay lối đi hành lang. Hai bên là hai khu cách ly đặc biệt và các phòng áp lực âm.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (huyện Đông Anh, Hà Nội) đang điều trị 46 bệnh nhân Covid-19, trong đó 3 bệnh nhân nặng.  Khoa Cấp cứu là nơi cách ly điều trị các bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng như sốt, ho, khó thở và đau mỏi cơ. Khu cách ly được sắp xếp 10 chiếc giường ngay lối đi hành lang. Hai bên là hai khu cách ly đặc biệt và các phòng áp lực âm.

Đây là khu cách ly đặc biệt nơi đặt nhiều thiết bị theo dõi hiện đại, có các phòng áp lực âm theo tiêu chuẩn để điều trị bệnh nhân nặng.

Đây là khu cách ly đặc biệt nơi đặt nhiều thiết bị theo dõi hiện đại, có các phòng áp lực âm theo tiêu chuẩn để điều trị bệnh nhân nặng.

Nhân viên y tế hoặc người làm nhiệm vụ phải mặc đồ bảo hộ theo các cấp độ yêu cầu khi vào những khu vực này. Trang phục gồm: Đồ bảo hộ là quần áo chuyên dụng, khẩu trang kháng khuẩn, đeo kính, giày... Các bác sĩ giúp đồng nghiệp dán kín đồ bảo hộ trước khi họ bước vào khu vực cách ly điều trị bệnh nhân, để đảm bảo chống lây nhiễm.

Nhân viên y tế hoặc người làm nhiệm vụ phải mặc đồ bảo hộ theo các cấp độ yêu cầu khi vào những khu vực này. Trang phục gồm: Đồ bảo hộ là quần áo chuyên dụng, khẩu trang kháng khuẩn, đeo kính, giày... Các bác sĩ giúp đồng nghiệp dán kín đồ bảo hộ trước khi họ bước vào khu vực cách ly điều trị bệnh nhân, để đảm bảo chống lây nhiễm.

Khu áp lực âm có ba phòng, mỗi phòng điều trị một bệnh nhân. Các bệnh nhân có nguy cơ hoặc bệnh nhân siêu lây nhiễm được điều trị trong phòng áp lực âm nhằm ngăn nCoV phát tán.

Khu áp lực âm có ba phòng, mỗi phòng điều trị một bệnh nhân. Các bệnh nhân có nguy cơ hoặc bệnh nhân siêu lây nhiễm được điều trị trong phòng áp lực âm nhằm ngăn nCoV phát tán.

Phòng cách ly áp lực âm có cấu tạo gồm hai phòng: Phòng đệm và phòng chính. Không khí từ bên ngoài đi qua phòng đệm vào phòng chính và ra ngoài qua khu vệ sinh của bệnh nhân. Phòng được bịt kín, trang bị hệ thống kiểm soát áp suất và điều khiển nhiệt độ, bộ lọc Hepa, hệ thống dẫn khí, giúp duy trì áp suất âm từ phòng này sang phòng kia.

Phòng cách ly áp lực âm có cấu tạo gồm hai phòng: Phòng đệm và phòng chính. Không khí từ bên ngoài đi qua phòng đệm vào phòng chính và ra ngoài qua khu vệ sinh của bệnh nhân. Phòng được bịt kín, trang bị hệ thống kiểm soát áp suất và điều khiển nhiệt độ, bộ lọc Hepa, hệ thống dẫn khí, giúp duy trì áp suất âm từ phòng này sang phòng kia.

Phía đối diện phòng áp lực âm là khu cách ly tập trung, mỗi phòng có 4 giường. Bệnh nhân Covid-19 được tự do sinh hoạt, nhưng hạn chế đi lại, giữ khoảng cách an toàn ít nhất 2 mét, luôn đeo khẩu trang.

Phía đối diện phòng áp lực âm là khu cách ly tập trung, mỗi phòng có 4 giường. Bệnh nhân Covid-19 được tự do sinh hoạt, nhưng hạn chế đi lại, giữ khoảng cách an toàn ít nhất 2 mét, luôn đeo khẩu trang.

Chuyên gia y tế thăm khám bệnh nhân 86, 54 tuổi, điều dưỡng tại Phòng khám ngoại trú HIV, Trung tâm Bệnh Nhiệt đới thuộc Bệnh viện Bạch Mai. Bà lây nhiễm virus từ sinh hoạt cá nhân bên ngoài, và lây nhiễm cho một đồng nghiệp là nữ điều dưỡng tại bệnh viện. Bà có tiền sử tăng huyết áp, vào viện ngày 19/3.

Chuyên gia y tế thăm khám bệnh nhân 86, 54 tuổi, điều dưỡng tại Phòng khám ngoại trú HIV, Trung tâm Bệnh Nhiệt đới thuộc Bệnh viện Bạch Mai. Bà lây nhiễm virus từ sinh hoạt cá nhân bên ngoài, và lây nhiễm cho một đồng nghiệp là nữ điều dưỡng tại bệnh viện. Bà có tiền sử tăng huyết áp, vào viện ngày 19/3.

Bệnh nhân người Anh được hỗ trợ máy thở. Bên cạnh ông được trang bị đầy đủ đồ dùng sinh hoạt cần thiết. Khu cách ly đặc biệt đang điều trị cho 2 bệnh nhân người nước ngoài. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang 34 người Việt Nam và 12 người nước ngoài, nhiễm nCoV.

Bệnh nhân người Anh được hỗ trợ máy thở. Bên cạnh ông được trang bị đầy đủ đồ dùng sinh hoạt cần thiết. Khu cách ly đặc biệt đang điều trị cho 2 bệnh nhân người nước ngoài. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang 34 người Việt Nam và 12 người nước ngoài, nhiễm nCoV.

Bệnh viện có 5 khu cách ly đặt tại nhiều khoa. Khoa Cấp cứu là nơi điều trị những bệnh nhân sức khỏe không ổn định, khám và sàng lọc những ca mới vào. 150 y bác sĩ của bệnh viện đang phải cách ly gia đình, ăn nghỉ tại viện để chăm sóc điều trị cho các bệnh nhân Covid-19.

Bệnh viện có 5 khu cách ly đặt tại nhiều khoa. Khoa Cấp cứu là nơi điều trị những bệnh nhân sức khỏe không ổn định, khám và sàng lọc những ca mới vào. 150 y bác sĩ của bệnh viện đang phải cách ly gia đình, ăn nghỉ tại viện để chăm sóc điều trị cho các bệnh nhân Covid-19.

Bên trong khu cách ly đặc biệt tại Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. video: Ngọc Thành

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm