| Hotline: 0983.970.780

Ngành Giao thông tồn nợ 20.000 tỷ đồng, 2 nhiệm kỳ nữa chưa chắc đã trả xong

Thứ Hai 03/06/2019 , 13:16 (GMT+7)

Sáng 3/6, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã giải trình một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, liên quan đến việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.

Theo Bộ trưởng Dũng, hiện nay, thực tế phát sinh rất nhiều vấn đề cần được giải quyết tại các Bộ, ngành, địa phương. Nhưng chúng ta không thể triển khai được, vì không có tên trong danh mục dự án đầu tư trung hạn. Quốc hội đã quyết định phân bổ nguồn vốn hết rồi.

Trong giai đoạn vừa qua, kế hoạch đầu tư công trung hạn chủ yếu tập trung vào giải quyết các vấn đề tồn tại của các nhiệm kỳ trước đây.

Cụ thể, trong 9.600 dự án mà chúng ta triển khai trong kế hoạch trung hạn hiện nay thì có tới hơn 8.000 dự án là chuyển tiếp từ nhiệm kỳ trước. Chúng ta chỉ khởi công mới 1.400 dự án, còn lại là trả nợ và thanh toán.

Bộ trưởng Dũng cho biết, trong nhiệm kỳ vừa rồi, chúng ta đã dùng rất nhiều tiền để trả nợ cho ngành Giao thông, nhưng hiện nay ngành Giao thông vẫn còn tồn nợ hơn 20.000 tỷ nữa. Mà nếu như vậy, chúng ta còn phải giải quyết tiếp trong nhiệm kỳ tới, thậm chí phải thêm nhiệm kỳ nữa cũng chưa chắc đã trả xong.

Dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng còn tồn nợ hơn 4.000 tỷ đồng giải phóng mặt bằng.

Chúng ta đã rồng rắn phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình dự án, trong khi chúng ta không có khả năng. Bởi vậy, nhu cầu thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản hiện nay vẫn còn rất lớn, mặc dù trong nhiệm kỳ vừa qua đã “thắt lưng buộc bụng”, tập trung cho trả nợ, thực hiện các dự án chuyển tiếp và hạn chế tối đa các dự án khởi công mới.

Theo người đứng đầu Bộ Kế hoạch Đầu tư, hiện nay, ngân sách nhà nước đang thiếu so với kế hoạch đầu tư công trung hạn được phê duyệt là 155.000 tỷ đồng. Nhưng mỗi năm tốc độ giải ngân của chúng ta chỉ đạt khoảng hơn 80%, còn khoảng 20% không giải ngân hết.

Các dự án lớn, công trình quan trọng quốc gia như Sân bay Long Thành, đường cao tốc Bắc  - Nam chúng ta chỉ còn hơn 1 năm nữa, nhưng còn 80.000 tỷ chúng ta không giải ngân được, đó là điều chắc chắn.

Xem thêm
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bị khiển trách

Ngày 19/4, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bị Bộ Chính trị quyết định kỷ luật bằng hình thức Khiển trách.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Sìn Hồ thiệt hại nhiều cao su do mưa đá, gió lốc

Mưa đá gió lốc đã khiến hàng nghìn cây cao su bị gãy đổ, hàng trăm hécta phải dừng khai thác, cạo mủ. 

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm