| Hotline: 0983.970.780

Nghệ An ngập lụt cục bộ, tứ bề chìm trong biển nước

Thứ Sáu 30/10/2020 , 09:27 (GMT+7)

Mưa lớn như thác đổ, kết hợp với quá trình xả lũ hàng loạt của các nhà máy thủy điện khiến nhiều vùng trên địa bàn Nghệ An bị ngập lụt nghiêm trọng.

Nhiều vùng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang bị nước lũ bao vây.

Nhiều vùng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang bị nước lũ bao vây.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 kết hợp với không khí lạnh, xuyên suốt ngày 29 đến nay tỉnh Nghệ An xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Hệ quả hàng trăm nhà dân bị ngập chìm trong biển nước, nhiều vùng bị cô lập hoàn toàn, sinh hoạt lúc này vô cùng khốn khó.

Mưa bão đang diễn biến khó lường. Ảnh: Việt Khánh.

Mưa bão đang diễn biến khó lường. Ảnh: Việt Khánh.

Xác nhận với PV Nông nghiệp Việt Nam, ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi cho biết, diễn biến mưa bão vẫn rất phức tạp, trong đó 2 huyện Đô Lương và Thanh Chương bị ngập lụt nặng nề nhất.

Mưa xối xả, nước từ thượng nguồn đổ về với lưu lượng ngày một lớn khiến tình hình ngày một khó nhằn hơn. Để đảm bảo an toàn, hiện hàng trăm hộ dân thuộc các vùng “ngập trọng điểm” như Đô Lương, Thanh Chương, Hưng Nguyên, Con Cuông… đã được di dời đến nơi an toàn.

Tình trạng ngập úng diễn tiến trên diện rộng.

Tình trạng ngập úng diễn tiến trên diện rộng.

Theo dự báo, mưa lớn sẽ kéo dài đến ngày 31/10 với lưu lượng phổ biến từ 200 – 400 mm/đợt, riêng khu vực phía Nam Nghệ An có thể lên đến 500 mm/đợt. Với đà này, các huyện vùng cao là Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương, Tân Kỳ, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp… nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Tình hình lúc này thực sự khó khăn. Ảnh: Việt Khánh.

Tình hình lúc này thực sự khó khăn. Ảnh: Việt Khánh.

Trong khi đó, các huyện Thanh Chương, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, TP Vinh, thị xã Hoàng Mai, Diễn Châu… dễ ngập lụt sâu, trải dài trên diện rộng.

Ngoài ra, lúc này mực nước tại các hồ chứa đang lên nhanh, đặc biệt nhiều hồ đã đầy, kéo theo nguy cơ cao có thể xảy ra sự cố.

Đồng loạt xả lũ… trong đêm

Không hẹn mà gặp, trước tình trạng nước trong lòng hồ cơ bản đã chạm ngưỡng, hàng loạt nhà máy thủy điện đã tiến hành xả lũ, điều đáng nói là phần lớn đều chọn khung giờ khá… oái ăm.

Cụ thể, nhà máy thủy điện Khe Bố xả vào lúc 0h30 ngày 30/10; Chi Khê xả lần 1 lúc 17h (29/10), lần 2 lúc 4h (30/10); Bản Ang lúc 20h30 (29/10); Nậm Mô (19h); Châu Thắng (17h). Được biết, hiện cả 5 nhà máy thủy điện kể trên vẫn đang tiếp tục quá trình xả lũ.

Việc các nhà máy thủy điện đồng loạt xả lũ vào thời điểm 'oái oăm' càng khiến tình hình thêm phần cam go. Ảnh: Việt Khánh.

Việc các nhà máy thủy điện đồng loạt xả lũ vào thời điểm "oái oăm" càng khiến tình hình thêm phần cam go. Ảnh: Việt Khánh.

Xem thêm
Bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13

Trung ương bầu bổ sung ông Lê Minh Hưng, Đỗ Văn Chiến, Nguyễn Trọng Nghĩa và bà Bùi Thị Minh Hoài vào Bộ Chính trị.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: 'Cần có các giải pháp tiếp cận thị trường nông sản tổng quan hơn'

Đây là ý kiến kết luận của Bộ trưởng Lê Minh Hoan, Trưởng Ban Chỉ đạo chất lượng, ATTP và phát triển thị trường, tại phiên họp lần thứ nhất của ban.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cựu binh Đồi A1 & ký ức 'máu trộn bùn non'

Tròn 70 chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng những đồng đội, những nắm cơm, những chiến hào 'máu trộn bùn non'… vẫn còn mãi trong tâm trí nhà giáo ưu tú Đỗ Ca Sơn.