| Hotline: 0983.970.780

Nhận định U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan: Chiến thắng vì ngôi đầu bảng

Thứ Năm 11/05/2023 , 09:06 (GMT+7)

Trận đấu giữa U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan trong khuôn khổ lượt cuối vòng bảng SEA Games 32 sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 11/5/2023 trên sân Prince. 

Sau khi cục diện bảng A môn bóng đá Nam tại SEA Games 32 đã ngã ngũ, trận U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan nhiều khả năng sẽ diễn ra trong bối cảnh toan tính khi cả 2 đội đều đã chắc suất vào vòng Bán kết và giờ đây là phân chia thứ hạng để lựa chọn đối thủ. 

Trận đại chiến giữa U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan sẽ diễn ra hấp dẫn. 

Trận đại chiến giữa U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan sẽ diễn ra hấp dẫn. 

Cụ thể, U22 Việt Nam đang tạm thời đứng nhì bảng khi có cùng 9 điểm nhưng kém U22 Thái Lan về chỉ số phụ (hiệu số +7 so với +9). Thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ phải thắng trận cuối nếu muốn đứng đầu bảng B, còn đối thủ chỉ cần hoà là sẽ chắc chắn đứng đầu.

Tại bảng A, 2 đội đi tiếp là U22 Indonesia (đầu bảng) và U22 Myanmar (nhì bảng). Do đó, đội thắng trong trận U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan sẽ chạm trán U22 Myanmar - đội được đánh giá là yếu hơn. 

Mối duyên nợ giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá Thái Lan tại đấu trường Đông Nam Á thực sự khiến sức nóng của trận cầu này đẩy lên nhiều lần. Quan trọng hơn, không đội nào muốn thua trong màn so tài này. 

Giống như U22 Indonesia đã làm ở lượt cuối vòng bảng khi họ tung ra đội hình B để đấu với U22 Campuchia, đồng thời giữ sức cho các trụ cột của mình, U22 Việt Nam và U22 Thái Lan có lẽ sẽ toan tính để giúp các cầu thủ quan trọng nghỉ ngơi trước khi bước vào trận bán kết đầy cam go. 

Ở bên kia chiến tuyến, đội tuyển U22 Thái Lan vẫn thể hiện sức mạnh đáng gờm với chuỗi 3 trận toàn thắng đầy thuyết phục trong thế trận áp đảo trước các đối thủ. Bên cạnh đó “voi chiến” với lối đá kỹ thuật, tổ chức tấn công rất đa dạng, linh hoạt giữa tấn công biên và trung lộ, cùng lối chơi pressing cường độ cao hiệu quả.

Chắc chắn, khi đối đầu với Voi chiến, U22 Việt Nam cần phải cẩn trọng, đặc biệt là ở khu vực phòng tuyến. Trong 2 trận gần nhất, hệ thống phòng ngự của U22 Việt Nam đã mắc sai sót khá rõ nhưng may mắn đối thủ không tận dụng được cơ hội để ghi nhiều hơn 1 bàn thắng. Bằng không, đoàn quân của ông Philippe Troussier đã phải trả giá đắt.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan trong khuôn khổ lượt cuối vòng bảng SEA Games 32 sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 11/5/2023 trên sân Prince. 

Đội hình xuất phát dự kiến U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan 

U22 Việt Nam: Văn Chuẩn, Tuấn Tài, Quang Thịnh, Tiến Long, Minh Trọng, Thái Sơn, Đức Phú, Văn Cường, Thanh Nhàn, Văn Đô, Văn Tùng. 

U22 Thái Lan: Thirawooth, Channarong, Bukkoree, Songchai, Teerasak, Yotsakon, Anan, Apisit, Phongsakon, Purachet, Chayapipat.

Dự đoán tỷ số U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan: 2-1

>>> Xem thêm: SEA Games 32 ngày 9/5: Việt Nam vượt chủ nhà, vẫn sau Thái Lan

Xem thêm
Bộ phim tài liệu ‘Chiến tranh Việt Nam’ có gì đáng chú ý?

Bộ phim tài liệu ‘Chiến tranh Việt Nam’ (The Vietnam War) qua đánh giá chuyên môn của nhà phê bình điện ảnh Tô Hoàng, nhân dịp kỷ niệm 49 năm thống nhất đất nước.

Lật mặt 7 chạm mốc hơn 60 tỷ sau 2 ngày công chiếu

Sau hai ngày công chiếu, tính cả những suất chiếu sớm, phim 'Lật mặt 7: Một điều ước' đã thu về hơn 60 tỷ đồng, vượt xa phim Mai của Trấn Thành.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm