| Hotline: 0983.970.780

Nhiều bệnh nhân Covid-19, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam gặp khó khăn

Thứ Bảy 08/08/2020 , 14:46 (GMT+7)

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam là nơi được chọn để điều trị cho những bệnh nhân nhiễm Covid-19, thế nhưng, đơn vị này hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Lương Tấn Đức, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết, hiện nay, bệnh viện này đang điều trị cho 42 bệnh nhân dương tính với Covid-19 và 29 bệnh nhân khác có bệnh nặng đã tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính.

Bác sĩ trong Khu cách ly của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam hiến tiểu cầu cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 khu nặng. Ảnh: P.T.

Bác sĩ trong Khu cách ly của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam hiến tiểu cầu cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 khu nặng. Ảnh: P.T.

Theo đúng quy định, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cũng được ra làm 3 khu gồm khu đỏ: khu những người trực tiếp điều trị; khu vàng: gồm những người tiếp xúc với khu đỏ và khu xanh là người hành chính bổ sung về hậu cần.

“Hiện nay, trong khu đỏ có tất cả khoảng 100 bác sĩ, nhân viên y tế trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân, tuy nhiên các trang thiết bị y tế đạt chuẩn để phục vụ công tác điều trị bệnh đang thiếu trầm trọng, đặc biệt là khẩu trang N95, đồ bảo hộ đúng chuẩn và kit xét nghiệm. Vừa qua, bệnh viện đã kêu gọi Bộ Y tế giúp đỡ nhưng vẫn thiếu”, ông Đức thông tin.

Bên cạnh đó, trong tình hình bệnh viện chỉ điều trị bệnh nhân Covid-19, việc huy động máu và chế phẩm máu gặp nhiều khó khăn (đặc biệt là chế phẩm tiểu cầu  khối). Hiện nay, nhân viên bệnh viện vừa điều trị sẵn sàng hiến máu để cứu chữa bệnh nhân kịp thời.

Cũng theo ông Đức, ngoài khó khăn trong công tác điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 thì việc chăm lo đời sống cho cán bộ, nhân viên bác sĩ của đơn vị cũng đang đứng trước những khó khăn.

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam là đơn vị tự thu tự chi, từ khi bắt đầu chuyển qua điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 thì số lượng bệnh nhân giảm hẳn.

“Bệnh nhân đến bệnh viện giảm bắt đầu từ thời điểm tháng 3/2020 và bắt đầu từ ngày 1/8 thì không có bệnh nhân nào vào viện điều trị nữa. Trong khi đó, đội ngũ nhân viên của đơn vị có đến 703 người”, ông Đức thông tin.

Thiết nghĩ, khi dịch Covid-19 bùng phát, những y, bác sĩ, nhân viên tại đây đã không hề nghĩ đến lợi ích mà ngày đêm quyết tâm lao vào cuộc chiến chống lại dịch bệnh.

Thế nhưng, đằng sau họ còn là cuộc sống, còn gia đình. Do đó, sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, xã hội sẽ là động lực tiếp thêm sức mạnh để họ tiếp tục với cuộc chiến đầy cam go này.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Người dân ĐBSCL sáng tạo, thích ứng tốt với xâm nhập mặn

ĐBSCL Trải qua các đợt ảnh hưởng xâm nhập mặn, người dân ĐBSCL tích lũy nhiều kinh nghiệm, chủ động, sáng tạo các giải pháp ứng phó trong mùa khô 2023 - 2024.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm