| Hotline: 0983.970.780

Nhiều hoạt động hướng tới Lễ hội Hoa Lư 2018

Thứ Năm 22/03/2018 , 13:54 (GMT+7)

Còn hơn một tháng nữa mới đến ngày tổ chức lễ kỷ niệm 1050 năm nhà nước Đại Cồ Việt và lễ hội truyền thống Cố đô Hoa Lư 2018 tại Ninh Bình...

13-33-56_nh_1_2
Lễ rước nước tại lễ hội Hoa Lư 2017

Song ngay từ thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ngày khai hội đang được ban tổ chức lễ hội gấp rút triển khai.

Theo đó, Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018) và Lễ hội Hoa Lư 2018 sẽ diễn ra với 3 hoạt động chính. Đó là: Tổ chức hội thảo khoa học quốc gia “Vai trò của Nhà nước Đại Cồ Việt trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam”. Hội thảo do tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức.

Hoạt động thứ hai: Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018) và Lễ hội Hoa Lư năm 2018. Theo đó, Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt là điểm nhấn chính trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm diễn ra trong năm 2018. Chương trình Lễ kỷ niệm và khai mạc Lễ hội Hoa Lư 2018 dự kiến tổ chức vào 20h00’, ngày 24/4/2018, tại sân Lễ hội Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư).

Hoạt động chính thứ 3 là tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm, bao gồm: Tổ chức Lễ hội Hoa Lư 2018 và hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao và lễ hội khác. Lễ hội Hoa Lư được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh, với vị thế là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia...

Dự kiến, lễ hội Hoa Lư 2018 sẽ được tổ chức trong 4 ngày, từ ngày 24/4/2018 đến hết ngày 27/4/2018.

13-33-56_nh_2
Lễ hội Hoa Lư 2018 sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất