Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sau khi không khí lạnh ảnh hưởng, lượng mưa tính từ 13-20h ngày 12/4 có nơi đạt trên 80mm như: Vạn Mai (Hòa Bình) 86mm, Lóng Luông (Sơn La) 83.2mm, Bá Thước (Thanh Hóa) 108.2mm, Tây Hiếu (Nghệ An) 83.8mm…
Những nơi ghi nhận lượng mưa trong vòng 1 tiếng đạt hơn 50mm như tại Vân Hồ (Sơn La), Hang Kia (Hòa Bình), Bá Thước (Thanh Hóa), Sơn Thọ (Hà Tĩnh), Thượng Hóa (Quảng Bình). Mưa to khiến độ ẩm đất một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã đạt từ 60-90% - gần tới ngưỡng bão hòa.


Các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét ở Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai trong đêm 12/4. Nguồn: Trung tâm DBKTTVQG.
Trong khi đó, dự báo đêm 12/4 tới sáng sớm mai, khu vực phía Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Quảng Bình tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn trên 80mm trong vòng 6 tiếng.


Các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét ở Yên Bái, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình trong đêm 12/4. Nguồn: Trung tâm DBKTTVQG.
Cơ quan khí tượng thủy văn phát đi cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện thuộc các tỉnh trên. Mưa to cũng kèm theo nguy cơ ngập úng ở vùng trũng, thấp.
Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Trời tối và thiên tai có thể xảy ra bất ngờ, vì vậy, người dân cần sẵn sàng các phương án, chủ động ứng phó khi có thiên tai theo hướng dẫn của các lực lượng chức năng, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.
Dự báo mưa lớn sẽ giảm dần từ ngày 13/4.