Chi cục Kiểm lâm TP Huế (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) xác nhận, những ngày gần đây, một đàn cò nhạn với số lượng khoảng 100 cá thể được phát hiện trên những cánh đồng lúa thuộc địa bàn thị xã Hương Trà, thị xã Phong Điền cùng một số địa phương lân cận.
Cò nhạn hay còn gọi là cò ốc (Anastomus oscitans), là loài chim quý hiếm, nguy cấp cần được bảo vệ, có giá trị quan trọng trong hệ sinh thái, thường sinh sống tại các vùng đất ngập nước và đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì cân bằng môi trường tự nhiên.

Đàn cò nhạn quý hiếm xuất hiện trên các cánh đồng ở Huế. Ảnh: Văn Dinh.

Đàn cò nhạn quý hiếm xuất hiện trên các cánh đồng ở Huế. Ảnh: Văn Dinh.
Ông Lê Ngọc Tuấn – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Huế cho rằng, sự xuất hiện của đàn cò nhạn không chỉ là dấu hiệu đáng mừng cho công tác bảo tồn động vật hoang dã, chim di cư mà còn chứng tỏ những nỗ lực trong việc giữ gìn môi trường sinh thái đang mang lại kết quả tích cực. Đây là minh chứng rõ ràng cho việc TP. Huế ngày càng trở thành điểm đến an toàn cho các loài chim di cư, góp phần nâng cao giá trị của Huế như một lâm viên xanh, nơi thiên nhiên và con người cùng chung sống hài hòa.
“Nhằm bảo vệ đàn cò quý giá này, Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm cùng các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và bảo vệ. Đồng thời, lực lượng kiểm lâm đã tích cực tuyên truyền đến người dân về tầm quan trọng của việc bảo vệ các loài chim hoang dã, không săn bắt, bẫy hoặc xâm phạm môi trường sống của chúng”, ông Tuấn nói.
Video đàn cò nhạn quý hiếm xuất hiện ở Huế. Video: Văn Dinh.
Kiểm lâm TP Huế kêu gọi chính quyền và người dân cần tiếp tục chung tay trong việc bảo vệ môi trường, bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên, đồng thời thúc đẩy các chương trình giáo dục cộng đồng về tầm quan trọng của động vật hoang dã.
Trong tháng 4 này, Hạt Kiểm lâm thị xã Phong Điền tổ chức tuyên truyền lưu động; phát tờ rơi, áp phích để thông tin về loài cò nhạn và các quy định pháp luật liên quan. Đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh, tàng trữ, mua bán, săn bẫy các loài chim hoang dã, di cư trái quy định.
Những năm gần đây, TP Huế đã làm tốt công tác bảo tồn, bảo vệ động vật hoang dã và các loài chim trời, đồng thời ra chỉ thị bảo vệ chim trời. Người dân cũng phát hiện và giao nộp hàng trăm cá thể động vật hoang dã cho lực lượng chức năng.