| Hotline: 0983.970.780

Những cầu thủ tuổi Hợi hứa hẹn tỏa sáng trong năm 2019

Thứ Tư 06/02/2019 , 07:35 (GMT+7)

Năm 2019 là một năm đặc biệt với lứa cầu thủ sinh năm 1995. Đây chính là lứa cầu thủ được đánh giá là tài năng nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Trong năm tuổi của mình, những Công Phượng, Xuân Trường, Đức Huy… hứa hẹn sẽ tỏa sáng để tiếp tục mang về những thành công cho bóng đá Việt Nam. 

Đáng chú ý nhất trong những gương mặt tuổi Hợi phải nhắc tới tiền đạo Công Phượng. Kể từ khi trình làng ở giải U19 Đông Nam Á 2013, Công Phượng cùng lứa “gà nòi” của bầu Đức đã tạo nên những cơn sốt với người hâm mộ.

Công Phượng đã có một năm 2018 thành công rực rỡ ở đội tuyển Việt Nam

 

Dù phong độ khác nhau ở từng thời điểm, nhưng mỗi khi Công Phượng ra sân, đều tạo nên những cảm hứng đặc biệt với người xem. Lối chơi kỹ thuật, tốc độ, cùng khả năng dứt điểm tốt, Công Phượng từng lập nên nhiều siêu phẩm trong sự nghiệp thi đấu của mình.

Cũng như bóng đá Việt Nam, Công Phượng có một năm 2018 rất thành công. Đầu tiên là chiến tích vào chung kết vòng chung kết U23 châu Á, sau đó tới bán kết Asiad, vô địch AFF Cup 2018, và cuối cùng là vào tới tứ kết Asian Cup 2019.

Dù ở cấp độ đội tuyển nào thì Công Phượng vẫn khẳng định được vị trí của mình, và nói không quá khi cho rằng những chiến công của bóng đá Việt Nam trong năm qua có dấu ấn rất lớn của chân sút CLB HA Gia Lai.

Bước sang năm tuổi của mình, Công Phượng tiếp tục được kỳ vọng sẽ gánh vác trọng trách ghi bàn cho HA Gia Lai cũng như đội tuyển Việt Nam. Do đã hết tuổi tham dự SEA Games nên Công Phượng sẽ dồn hết sức lực cho ĐTQG, với chiến dịch vòng loại World Cup trong năm 2019.

Xuân Trường vẫn là tiền vệ xuất sắc của bóng đá Việt Nam

 

Đồng đội của Công Phượng là Xuân Trường ở HA Gia Lai và đội tuyển quốc gia cũng là một gương mặt xuất sắc của bóng đá Việt Nam. Dù năm 2018 có giải đấu Xuân Trường đánh mất phong độ, nhưng vai trò của anh vẫn rất cần thiết trong lối chơi mà HLV Park Hang Seo xây dựng.

Xuân Trường thừa nhận anh đang không có phong độ tốt nhất, nhưng chưa bao giờ ngừng nỗ lực để hoàn thiện bản thân. Tỏa sáng ở V-League, Xuân Trường chắc chắn sẽ có vị trí chính thức ở đội tuyển Việt Nam trong năm nay.

Đá cặp cùng Xuân Trường ở vị trí tiền vệ trung tâm tại HA Gia Lai là Tuấn Anh. Tiền vệ tài hoa người Thái Bình đã trở lai sau một thời gian dài chấn thương, phải sang Hàn Quốc điều trị. Trước mùa giải mới, Tuấn Anh rất khao khát được thể hiện mình, và hy vọng vận đen chấn thương sẽ không còn đeo bám anh.

Nếu tìm lại được phong độ trong năm tuổi, Tuấn Anh gần như chắc chắn sẽ được HLV Park Hang Seo gọi trở lại ĐTQG, bởi ông thầy người Hàn Quốc từng nhiều lần thổ lộ mình rất thích phong cách chơi bóng của cầu thủ CLB HA Gia Lai.

Văn Thanh vẫn là hậu vệ phải số 1 của bóng đá Việt Nam hiện tại

 

Tuổi Hợi không thể không nhắc tới hậu vệ phải Văn Thanh. Chấn thương đầu gối khiến cầu thủ quê Hải Dương phải nghỉ thi đấu nửa năm, nhưng anh vẫn kịp trở lại sân cỏ trong năm 2019, và tất nhiên một suất trên đội tuyển vẫn luôn dành cho cầu thủ này.

Cầu thủ tuổi Hợi còn rất nhiều những cái tên đáng chú ý khác như tiền đạo Thanh Bình, Tuấn Tài, hậu vệ Văn Khánh, A Hoàng, thủ thành Văn Hoàng… Tất cả đều hứa hẹn có một năm thi đấu thành công ở cả CLB lẫn đội tuyển.

(Dân trí)

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm